Triều Tiên tuyên bố không đàm phán thêm với Mỹ

Triều Tiên tuyên bố nước này không cần thiết phải đàm phán thêm với Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington có âm mưu "hạ bệ" chế độ của nước này.

Ngày 4/2, Triều Tiên tuyên bố nước này không cần thiết phải đàm phán thêm với Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington có âm mưu "hạ bệ" chế độ của nước này. Bình Nhưỡng đe dọa sẽ huy động tất cả các nguồn lực quân đội để tấn công đáp trả.

Triều Tiên tuyên bố không đàm phán thêm với Mỹ ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: AFP/TTXVN


Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên, cơ quan lãnh đạo tối cao của nước này do nhà lãnh đạo Kim Jong Un đứng đầu, đang tìm cách "kích động một cuộc chiến gây hấn" và chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang ra sức châm ngòi cho sự sụp đổ của chế độ ở Bình Nhưỡng.

Tuyên bố của ủy ban nêu rõ: "Do Mỹ khoa trương rằng sẽ 'hạ bệ' CHDCND Triều Tiên nên quân đội và nhân dân Triều Tiên không thể không chính thức tuyên bố cho chính quyền Obama của Mỹ rằng Triều Tiên không cần thiết và cũng không sẵn lòng ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ thêm lần nào nữa và Bình Nhưỡng quyết định sẽ viết trang cuối cho lịch sử nước Mỹ".

Tuyên bố do hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng tải cũng nhấn mạnh: "Các phương tiện tấn công hạt nhân đa dạng và chính xác cùng với các phương tiện chiến tranh trên bộ, trên biển, tàu ngầm, trên không và cả ở không gian mạng sẽ được huy động".

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn được đăng lên trang YouTube hôm 22/1, Tổng thống Obama tuyên bố mạng Internet có khả năng xâm nhập ngay cả quốc gia bí ẩn và khép kín như Triều Tiên và sẽ mang lại sự thay đổi tại nước này.


T.N (theo Reuters)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.