Triều Tiên tuyên bố không có rào cản với chương trình vũ khí

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/12 đưa tin tiếp sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thị sát một nhà máy sản xuất lốp xe địa phương. Đây là đơn vị cung cấp phụ tùng cho các bệ phóng tên lửa di động.
Triều Tiên tuyên bố không có rào cản với chương trình vũ khí ảnh 1

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15. Yonhap/TTXVN

Trong chuyến thăm nhà máy lốp Amnokgang ở thành phố Manpo, tỉnh Jagang của Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bóng gió khẳng định hiện không có trở ngại hay bế tắc nào đối với Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap, phát biểu này muốn ám chỉ Triều Tiên không gặp phải rào cản nào đối với với chương trình vũ khí của mình.

Các tuyên bố này của ông Kim Jong-un được đưa ra vài ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã hoàn thiện lực lượng hạt nhân với sự phát triển tên lửa ICBM Hwasong-15, vốn có thể vươn tới bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ. Tuyên bố nêu rõ tên lửa Hwasong-15 là tên lửa mạnh nhất từ trước tới nay của Triều Tiên, đã bay 950 km trong 53 phút và đạt độ cao 4.475km.

Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng tiết lộ về một xe tải mang ống phóng dựng đứng (TEL) dường như đã sử dụng lốp xe được sản xuất tại nhà máy Amnokgang nêu trên. Theo KCNA, tháng 9 vừa qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giao cho nhà máy này nhiệm vụ chế tạo loại lốp xe cỡ lớn cho loại xe vận tải mang ống phóng.

Trong một diễn biến khác, phản ứng trước vụ phóng ICBM ngày 29/11 vừa qua, Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng HR McMaster cho rằng Triều Tiên là mối đe dọa trực tiếp lớn nhất đối với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh nguy cơ chiến tranh với Triều Tiên đang gia tăng từng ngày.

Tuy nhiên, chuyên gia phân tích chính trị Ralph Cossa, Chủ tịch Diễn đàn Thái Bình Dương thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) lại nhận định rằng không giống như cảm nhận trực quan, vụ phóng ICBM mới nhất của Triều Tiên có thể thực sự tạo ra một giai đoạn giảm căng thẳng, chứ không phải là một đợt "khủng hoảng" trầm trọng hơn.

Trước đó, các kênh truyền thông chính thức của Triều Tiên khẳng định vụ thử ICBM lần này "đáp ứng mục tiêu hoàn thành việc phát triển hệ thống vũ khí tên lửa" của Bình Nhưỡng.

Chuyên gia nhận định thông điệp này cho thấy sau khi cho Mỹ thấy năng lực tấn công của Bình Nhưỡng, Triều Tiên sẵn lòng đối thoại nếu như Mỹ và quốc tế có thiện chí.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.