Triều Tiên tổ chức liên hoan phim quốc tế sau 6 năm 'vắng bóng'

Triều Tiên đã khai mạc liên hoan phim quốc tế tại Bình Nhưỡng, đánh dấu lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức trở lại sau 6 năm.
Chú thích ảnh
Liên hoan phim Quốc tế Bình Nhưỡng tổ chức năm 2019. Ảnh: Yonhap

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 18 đã diễn ra tại Rạp chiếu phim Quốc tế Bình Nhưỡng vào ngày 22/10.

Sau buổi lễ, bộ phim nghệ thuật " Red Silk” do Nga và Trung Quốc hợp tác sản xuất đã được trình chiếu.

Cũng trong lễ khai mạc, người đứng đầu Cơ quan Điện ảnh quốc gia Triều Tiên nhấn mạnh rằng sự kiện lần này sẽ là dịp để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa các quốc gia tiến bộ và các nhà làm phim trên toàn cầu.

Liên hoan phim Quốc tế Bình Nhưỡng ra đời năm 1987, và là liên hoan phim quốc tế duy nhất tại Triều Tiên. Trước khi trở thành sự kiện thường niên từ năm 2018, Liên hoan phim Quốc tế Bình Nhưỡng thường được tổ chức định kỳ hai đến ba năm một lần.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết, sau kỳ liên hoan năm 2019, Liên hoan phim Quốc tế Bình Nhưỡng đã bị tạm dừng do đại dịch COVID-19.

Trong thời gian qua, Triều Tiên đã nỗ lực phục hồi ngành du lịch bằng cách nối lại các sự kiện quốc tế đã bị “đóng băng” bởi đại dịch. Vào tháng 4, Triều Tiên đã tổ chức Giải Marathon Quốc tế Bình Nhưỡng lần đầu tiên sau 6 năm và khai trương một khu nghỉ dưỡng bãi biển quy mô lớn ở vùng ven biển phía Đông Kalma đón khách du lịch nước ngoài vào tháng 7.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sắc màu Trung thu phố cổ Hà Nội

Sắc màu Trung thu phố cổ Hà Nội

Những chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, tò he, đầu sư tử, tiếng trống và sắc màu rực rỡ của phố Hàng Mã đang đưa không khí Trung thu trở lại giữa lòng khu phố cổ Hà Nội. 

Mở rộng không gian bảo tàng trên môi trường số

Mở rộng không gian bảo tàng trên môi trường số

Từ ứng dụng thuyết minh đa phương tiện, không gian triển lãm trực tuyến đến số hóa hiện vật và công nghệ tương tác, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang từng bước mở rộng không gian tiếp cận di sản, đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.