Triều Tiên tố cáo Mỹ đang chuẩn bị chiến tranh sinh học

Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ về vụ gửi mẫu virus gây bệnh than còn sống tới Hàn Quốc và gọi đây là một phần trong nỗ lực chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh sinh học của Mỹ.
Ngày 2/6, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích Mỹ về vụ gửi mẫu virus gây bệnh than còn sống tới Hàn Quốc và gọi đây là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh sinh học.
Triều Tiên tố cáo Mỹ đang chuẩn bị chiến tranh sinh học ảnh 1

Quân đội Mỹ vô tình gửi mẫu phẩm bệnh than (ảnh) tới nhiều nơi.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn của một ủy ban đặc biệt chuyên điều tra các tội ác của lính Mỹ nói rằng hành động mang tính khiêu khích trên của Washington nhằm hủy diệt người dân Triều Tiên thông qua hoạt động chiến tranh sinh học. Người phát ngôn này nói: “Vụ việc trên cho thấy rõ ràng Mỹ đã chuẩn bị một cách có hệ thống cho một cuộc chiến tranh sinh học chống lại chúng ta”. Quan chức trên gọi đây là hành động tội ác của Mỹ, đồng thời lên án Hàn Quốc đã bỏ qua cho tội ác này của Mỹ với lý lẽ khó có thể xác định hành động trên của các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc là một sự vi phạm thỏa thuận quân sự liên quan đến tư cách pháp lý của các binh sỹ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.Tuần trước, Washington đã gửi nhầm một mẫu phẩm chứa virus gây bệnh than còn sống tới một căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc và 9 phòng thí nghiệm ở Mỹ. Theo bộ chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc, tổng cộng có tới 22 người có thể đã tiếp xúc với mẫu phẩm này, song chưa có người nào có dấu hiệu đã bị nhiễm.
TN

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.