Mỹ phát hiện thêm vụ gửi nhầm mẫu phẩm bệnh than

Trong quá trình điều tra vụ quân đội Mỹ gửi nhầm mẫu phẩm bệnh than tới nhiều nơi, các nhân viên Mỹ đã phát hiện 1 lô mẫu phẩm của loại vi khuẩn gây chết người này từ năm 2008, trong đó có một số mẫu đã được gửi sang Australia.
Ngày 29/5, giới chức Mỹ cho biết trong quá trình điều tra vụ quân đội Mỹ gửi nhầm mẫu phẩm bệnh than tới nhiều nơi, các nhân viên đã phát hiện 1 lô mẫu phẩm của loại vi khuẩn gây chết người này từ năm 2008, trong đó có một số mẫu đã được gửi sang Australia.
Mỹ phát hiện thêm vụ gửi nhầm mẫu phẩm bệnh than ảnh 1

Các quan chức Mỹ cho hay vẫn đang xác minh các mẫu bệnh phẩm đã được gửi tới những địa chỉ nào.


Theo đó, các nhà điều tra đã phát hiện thấy một gói chứa vi khuẩn gây bệnh than sống mà đáng nhẽ phải được vô hiệu hóa hoặc "làm chết" vào năm 2008. Hiện chưa rõ chính xác thời điểm những mẫu phẩm này được gửi ra nước ngoài hay liệu chúng có được gửi tới các địa điểm khác ngoài Australia hay không.
Phản ứng trước thông tin này, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã hoan nghênh cuộc điều tra của Mỹ và cho hay Australia cũng đang tham gia vụ điều tra nói trên.
Trước đó, ngày 27/5, Lầu Năm Góc thừa nhận đã gửi nhầm mẫu phẩm bệnh than tới nhiều phòng thí nghiệm ở 9 bang nước Mỹ và một căn cứ không quân tại Hàn Quốc, song khẳng định không có mối đe dọa nào đối với sức khỏe cộng đồng. 
Theo các quan chức Mỹ, các mẫu bệnh phẩm được gửi từ một phòng thí nghiệm của quân đội tại bang Utah tới phòng thí nghiệm ở các bang Maryland, Texas, New Jersey, New York, California và Virginia. Các mẫu bệnh phẩm này đúng ra chứa các vi khuẩn "chết" nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu. 
Tuy nhiên, ngày 22/5, phòng thí nghiệm tại Maryland thông báo mẫu phẩm họ nhận được chứa các vi khuẩn sống. Các phòng thí nghiệm khác đã ngay lập tức nhận được cảnh báo. Mẫu bệnh phẩm gửi tới Căn cứ không quân Osan tại Hàn Quốc đã được tiêu hủy theo đúng quy trình.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 30/5 đã xin lỗi về vụ mẫu phẩm bệnh than còn sống được gửi nhầm sang một căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc, đồng thời cam kết sẽ có hành động thích hợp để tránh lặp lại sự việc trên.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, lời xin lỗi trên được đưa ra khi ông Carter có cuộc tiếp xúc với người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-koo bên lề Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á (còn gọi là Đối thoại Shangri-La) diễn ra tại Singapore. Phát biểu với báo giới, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Carter còn thông báo một cuộc điều tra về vụ này đang được thực hiện, đồng thời cam kết sẽ chuyển kết quả ngay cho phía Hàn Quốc.
Có tới 22 nhân viên quân sự và dân sự tại căn cứ không quân Osan có thể đã phơi nhiễm với mẫu trên, nhưng theo một thông báo trước đây của quân đội Mỹ, không ai trong số này có dấu hiệu gì bất thường và cũng không có nguy cơ gì đối với dân chúng.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.