Triều Tiên tìm kiếm sự ủng hộ của ASEAN

Triều Tiên đã kêu gọi các nước Đông Nam Á ủng hộ trong giai đoạn căng thẳng với Mỹ hiện nay nhằm ngăn chặn điều mà nước này cảnh báo có thể là "một sự tàn sát hạt nhân".
Triều Tiên tìm kiếm sự ủng hộ của ASEAN ảnh 1

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho phát biểu tại phiên họp lần thứ 71 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) ngày 23/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một lá thư gửi đến Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho cảnh báo tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang "tiến tới bờ vực chiến tranh" bởi các hành động của Washington. Quan chức này đã kêu gọi người đứng đầu ASEAN thông báo với các ngoại trưởng của hiệp hội về tình hình nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên và "đưa ra cho họ một đề xuất phù hợp" trong khi chỉ trích các cuộc tập trận Mỹ-Hàn.

Bức thư trên được gửi đi hôm 23/3, trước thềm hội nghị thượng đỉnh ASEAN từ 26-29/4 ở Manila (Philippines). Tại đây, đại diện các nước dự kiến sẽ thảo luận về tình hình trên bán đảo này.

Trong diễn biến khác, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 27/4 thông báo Triều Tiên đã lần đầu tiên nhất trí đón tiếp một chuyên gia nhân quyền của LHQ vào tuần tới, cho phép báo cáo viên đặc biệt này được tiếp cận để tìm hiểu về quyền của người khuyết tật ở đây. 
Theo Văn phòng nhân quyền LHQ, chuyên gia Catalina Devandas-Aguilar dự kiến đến Triều Tiên vào 3/5 theo lời mời của Bình Nhưỡng. Tuyên bố cho hay, chuyến thăm của bà Catalina "sẽ là chuyến thăm đầu tiên đến quốc gia này của một chuyên gia độc lập do Hội đồng nhân quyền LHQ cử đến". Bà Devandas-Aguilar nhận định: "Chuyến thăm Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên sắp tới mở ra một cơ hội quan trọng để tìm hiểu trực tiếp về tình hình thực tế, luật pháp, chính sách và các chương trình liên quan đến người khuyết tật (của quốc gia này)". Hội đồng nhân quyền LHQ từng cáo buộc Triều Tiên phạm các tội ác chống lại loài người và giam giữ tới 120.000 người trong những điều kiện khắc nghiệt.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.