Triều Tiên thử tên lửa liên lục địa ICBM Hwasong-14, Hàn-Mỹ rầm rộ tập trận đáp trả

Cuộc tập trận này có sự tham gia của 2 loại tên lửa đạn đạo chiến thuật nhằm cung cấp khả năng tấn công chính xác, cho phép liên minh Mỹ-Hàn chiến đấu chống một loạt các mục tiêu trong thời gian cấp bách dưới mọi điều kiện thời tiết.

Vài giờ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đêm 28/7, sáng sớm hôm sau, Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung bắn đạn thật, sử dụng tên lửa đất đối đất từ các bệ phóng tên lửa. 

Xem video:

Đoạn video được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố cho thấy cuộc tập trận có sự tham gia của 2 loại tên lửa đạn đạo chiến thuật gồm Hyunmoo-2 và hệ thống tên lửa đất đối đất (ATACMS) của Mỹ.Theo Quân đoàn 8 tại Hàn Quốc của Mỹ, các tên lửa này đã rơi xuống Biển Nhật Bản sáng 29/7, nơi tên lửa ICBM Hwasong-14 của Triều Tiên được cho là đã rơi xuống, một phần của cuộc tập trận bắn đạn thật nhằm phô diễn “khả năng bắn chính xác”.

Trong thông báo trên Facebook, Quân đoàn 8 của Mỹ nêu rõ: “Các hệ thống này có thể được triển khai nhanh chóng nhằm cung cấp khả năng tấn công chính xác, cho phép liên minh Mỹ-Hàn chiến đấu chống một loạt các mục tiêu trong thời gian cấp bách dưới mọi điều kiện thời tiết”. Quân đội Mỹ tuyên bố cuộc tập trận chung diễn ra sáng sớm 29/7 là quyết định được đưa ra sau khi các tướng lĩnh quân đội Mỹ và Hàn Quốc thảo luận về vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần thứ 2 của Triều Tiên.Hàn Quốc tuyên bố sẽ triển khai thêm 4 bệ phóng tên lửa của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sau cuộc thử nghiệm mới nhất của Triều Tiên. Việc triển khai THAAD đã bị trì hoãn sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in yêu cầu tiến hành một đánh giá về môi trường.Theo Global Security, tên lửa Hyunmoo-2 là tên lửa do Hàn Quốc sản xuất có tầm bắn 800km. ATACMS là tên lửa đất đối đất dẫn đường do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo, với tầm bắn 160km có thể được phóng ra từ một loạt các bệ phóng tên lửa.
Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.