Triều Tiên tăng cường sức mạnh hạt nhân đối phó Mỹ

Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường “sức mạnh hạt nhân” để đối phó với chính sách thù địch của chính quyền Mỹ.

Ngày 20/12, Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường “sức mạnh hạt nhân” để đối phó với chính sách thù địch của chính quyền Mỹ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định: “Hiện chính sách thù địch của Mỹ với mục tiêu nhằm xâm lược Triều Tiên dưới chiêu bài nhân quyền đã trở nên rõ ràng, ý tưởng về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên tự thân nó đã không còn giá trị. Nỗ lực của chúng tôi là nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng, trong đó có cả sức mạnh hạt nhân sẽ được tăng cường gấp đôi bằng mọi cách”.

Triều Tiên cũng khẳng định cáo buộc của Mỹ rằng nước này có liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào Hãng Sony Pictures là "vô căn cứ" và mong muốn tiến hành cuộc điều tra chung với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cảnh báo về “những hậu quả nghiêm trọng” nếu Mỹ tiếp tục có những cáo buộc chống lại nước này.

Trước đó, ngày 19/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo Washington sẽ "đáp trả" thích đáng vụ Bình Nhưỡng tấn công mạng nhằm vào Hãng phim Sony Pictures. Tổng thống Mỹ cho biết chỉ một mình Triều Tiên tiến hành vụ tấn công mạng này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.