Công dân Mỹ vào Triều Tiên trái phép lên án Washington

Một công dân Mỹ, người khẳng định đã vào lãnh thổ Triều Tiên một cách trái phép đã cực lực chỉ trích chính sách của Washington.

Ngày 14/12, CHDCND Triều Tiên đã giới thiệu với truyền thông về một công dân Mỹ, người khẳng định đã vào lãnh thổ quốc gia Đông Bắc Á này bằng cách trái phép, song không hề bị tống giam và đang tìm kiếm tị nạn tại Venezuela.

Công dân Mỹ vào Triều Tiên trái phép lên án Washington ảnh 1

Công dân Mỹ Arturo Pierre Martinez.

Arturo Pierre Martinez, 29 tuổi, sống tại khu vực El Paso thuộc bang Texas cho biết anh đã vào Triều Tiên bằng cách vượt qua biên giới trên sông giữa nước này với Trung Quốc. Tuy nhiên thời gian và bằng cách nào người này vào được Triều Tiên vẫn chưa được đưa ra chi tiết.

Phát biểu với các phóng viên, Martinez đã cực lực chỉ trích chính sách của Mỹ về những vi phạm nhân quyền cũng như chính sách đối nội và đối ngoại của Washington.

Phát biểu trên của Martinez được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên phản đối mặt với một nghị quyết tại Liên hợp quốc, theo đó có khả năng để ngỏ cánh cửa khiến các nhà lãnh đạo của Bình Nhưỡng phải nhận cáo buộc phạm các tội ác chống lại nhân loại do vi phạm nhân quyền.

TN(Theo AP/Reuters)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.