Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán

Sau một thời gian dài luôn trong tình trạng căng thẳng cao độ do các bên thường xuyên có những tuyên bố cứng rắn, cùng những hành động cụ thể bằng các cuộc tập trận rầm rộ, tình hình bán đảo Triều Tiên dường như đang có dấu hiệu hạ nhiệt và triển vọng nối lại đàm phán sáu bên đang dần hiện rõ.

Sau một thời gian dài luôn trong tình trạng căng thẳng cao độ do các bên thường xuyên có những tuyên bố cứng rắn, cùng những hành động cụ thể bằng các cuộc tập trận rầm rộ, tình hình bán đảo Triều Tiên dường như đang có dấu hiệu hạ nhiệt và triển vọng nối lại đàm phán sáu bên đang dần hiện rõ.

Bán đảo Triều Tiên hạ nhiệt


Dấu hiệu mới nhất cho thấy tình hình bán đảo Triều Tiên có những chuyển biến tích cực được nhận thấy rõ trong chuyến thăm Trung Quốc của Đặc phái viên của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, Phó Nguyên soái Choe Ryong Hae.

Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp Đặc phái viên Choe Ryong-hae tại Bắc Kinh ngày 24/5/2013. Ảnh: thx/ TTXVN

Trong cuộc gặp Đặc phái viên Choe Ryong Hae tại thủ đô Bắc Kinh ngày 24/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ phi hạt nhân hóa và duy trì hòa bình ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên là nguyện vọng của mọi người dân trong khu vực. Vì vậy, Bắc Kinh kêu gọi các bên liên quan cần kiềm chế, làm giảm căng thẳng tình hình và tái khởi động đàm phán sáu bên.


Đặc phái viên Choe Ryong Hae khẳng định mong muốn chân thành của Triều Tiên là tạo bầu không khí đối ngoại hòa bình nhằm phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống của người dân. Bình Nhưỡng sẵn sàng hợp tác với các bên liên quan nhằm giải quyết các vấn đề một cách thỏa đáng thông qua đàm phán và tham vấn, trong đó có đàm phán sáu bên cũng như thực thi các biện pháp tích cực nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
Trước đó cùng ngày, tại cuộc gặp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long ngày 24/5, ông Choe Ryong Hae cho biết Bình Nhưỡng cần một môi trường hòa bình và ổn định để phát triển đất nước. Triều Tiên sẵn sàng làm việc với tất cả các bên liên quan để tìm ra cách giải quyết căng thẳng hiện nay thông qua con đường đối thoại.


Chính phủ Nhật Bản ngày 24/5 đã đánh giá cao những động thái mới nhất của Triều Tiên. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhận định việc Triều Tiên chấm dứt các hành động có thể khiến tình hình tại khu vực leo thang căng thẳng và thể hiện những dấu hiệu chấp thuận đối thoại là một tiến triển tích cực. Ông Suga cũng khẳng định Tôkyô sẽ "luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại" với Bình Nhưỡng, song nhấn mạnh nước này trước hết phải có những hành động cụ thể tiến tới phi hạt nhân hóa.

Du khách phương Tây có cơ hội đến Triều Tiên


Các công ty lữ hành đóng trụ sở ở Trung Quốc vừa cho biết giới chức Triều Tiên đã mở cửa thị trấn biên giới Sinuiju cho du khách phương Tây, bất chấp căng thẳng quốc tế liên quan tới vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng hồi tháng 2/2013. Động thái này tạo cơ hội cho du khách nước ngoài thực hiện chuyến tham quan trong ngày tới thị trấn Sinuiju, đối diện với thành phố Đan Đông của Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả là hành động này cho thấy Triều Tiên dường như đang có dấu hiệu “xuống thang”.


Trước đó, Triều Tiên đã gửi một bản fax cho Hàn Quốc đề xuất cùng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 13 năm ngày hai bên ký Tuyên bố chung hai miền vào ngày 15/6 tới. Ngoài ra, một yếu tố cũng góp phần làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên là triển vọng khởi động lại khu công nghiệp chung Kaesong khi các doanh nghiệp Hàn Quốc đã hối thúc chính phủ hai bên nỗ lực để khu công nghiệp này sớm được hoạt động trở lại.


Căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba hôm 12/2 vừa qua. Hồi đầu tháng trước, Triều Tiên đã cho đóng cửa Kaesong nhằm phản đối các cuộc tập trận Mỹ - Hàn. Xơun cũng đã rút công nhân khỏi Kaesong kể từ ngày 26/4, sau khi Bình Nhưỡng từ chối các đề xuất đàm phán của phía Hàn Quốc.


Lê Hải (tổng hợp)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.