Triều Tiên ra “tối hậu thư” cho Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên ngày 16/4 đã ra “tối hậu thư” tuyên bố “sẽ hành động quân sự để bảo vệ giá trị tối cao” nước này nhằm đáp trả lại những hành động thù địch của Hàn Quốc.

CHDCND Triều Tiên ngày 16/4 đã ra “tối hậu thư” tuyên bố “sẽ hành động quân sự để bảo vệ giá trị tối cao” nước này nhằm đáp trả lại những hành động thù địch của Hàn Quốc.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Bộ Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên nhấn mạnh: “Nếu Hàn Quốc thực sự có ý định tiến hành đối thoại thì nên từ bỏ thái độ đối đầu và xin lỗi về những tội ác trong quá khứ”.


“Tối hậu thư” được đưa ra trong bối cảnh có nhiều cuộc tụ tập chống Triều Tiên ở thủ đô Xơun của Hàn Quốc vào dịp Bình Nhưỡng kỷ niệm 101 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.


Theo AFP, Hàn Quốc coi tối hậu thư của Triều Tiên là “đáng tiếc” và “vô lý”. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết Hàn Quốc “luôn theo dõi chặt chẽ mọi động thái của quân đội Triều Tiên và sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào”.


Cùng ngày 16/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young đã hối thúc Triều Tiên thay đổi và đưa ra một lựa chọn đúng đắn và thích hợp. Trước đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cũng cho rằng “cần gây sức ép đối với Triều Tiên để nước này nhận ra rằng không thể có bất kỳ hy vọng nào về phát triển kinh tế nếu không có sự thay đổi”.


Cũng trong ngày 16/4, Triều Tiên tuyên bố nước này không đồng ý đối thoại với Mỹ, đồng thời khẳng định sẽ chỉ tham gia đàm phán nếu Oasinhtơn từ bỏ chính sách “thù địch” và đe dọa hạt nhân.


Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.