Triều Tiên quyết hoàn tất phát triển hạt nhân trong năm 2017

Thay vì có kế hoạch từ bỏ trước sức ép của cộng đồng quốc tế, nhà lãnh đạo Triều Tiên quyết tâm hoàn tất chương trình phát triển vũ khí hạt nhân vào cuối năm 2017.
Triều Tiên quyết hoàn tất phát triển hạt nhân trong năm 2017 ảnh 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) trong chuyến thăm một đơn vị quân đội ngày 25/11. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Thae Yong-ho, nguyên là Công sứ của Đại sứ quán Triều Tiên tại London (Anh) và đã đào tẩu sang Hàn Quốc hồi tháng 7/2016, cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quyết tâm hoàn tất chương trình phát triển vũ khí hạt nhân vào cuối năm 2017 và không hề có kế hoạch từ bỏ việc này. 


Ông Thae được dẫn lời phát biểu tại một cuộc họp báo rằng ông Kim Châng Un đang “đẩy mạnh việc phát triển hạt nhân đến cuối năm 2017 sau khi đưa ra kế hoạch phát triển loại vũ khí này bằng bất kỳ giá nào”. Ông nói: “Chừng nào ông Kim Châng Un còn nắm quyền thì chừng đó Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ các loại vũ khí hạt nhân của mình... Triều Tiên sẽ không từ bỏ cho dù được trao 1.000 tỷ USD hay 10.000 tỷ USD”. 

Theo ông Thae Yong-ho, năm 2017 là thời điểm thuận lợi cho Triều Tiên bởi Hàn Quốc và Mỹ sẽ có tổng thống mới và Bình Nhưỡng tính toán rằng hai nước này sẽ không thể thực hiện những hành động quân sự để răn đe Triều Tiên phát triển hạt nhân. 
Ngoài ra, ông cho biết thêm Triều Tiên sẽ tìm cách tiến hành đối thoại với các chính quyền mới ở Seoul và Washington với tư cách là một quốc gia sở hữu hạt nhân và từ nay đến thời điểm đó, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục hoạt động thử hạt nhân.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.