Mỹ tăng cường khả năng răn đe cho Hàn Quốc để đối phó Triều Tiên

Giới chức cấp cao Mỹ và Hàn Quốc ngày 20/12 đã nhất trí tăng cường khả năng phòng vệ răn đe của Mỹ đối với đồng minh châu Á chủ chốt này nhằm đối phó với những mối đe dọa vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Theo tuyên bố chung được công bố sau cuộc họp của Nhóm Tham vấn và Chiến lược răn đe mở rộng song phương tại thủ đô Washington, các quan chức tái khẳng định "cam kết vững chắc và cứng rắn" của Mỹ trong việc bảo vệ Hàn Quốc, trong đó bao gồm răn đe bằng vũ khí hạt nhân. 
Tuyên bố nêu rõ: "Nhằm ứng phó với những mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, các quan chức đã tái khẳng định cam kết của Mỹ nhằm triển khai thường xuyên những khí tài chiến lược để bảo vệ Hàn Quốc, cũng như tăng cường các biện pháp như vậy và đề ra các biện pháp mới hoặc bổ sung để đẩy mạnh khả năng răn đe".
Mỹ tăng cường khả năng răn đe cho Hàn Quốc để đối phó Triều Tiên ảnh 1

Hệ thống tên lửa THAAD của Mỹ.

Trước đó, cũng trong tháng 12, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã thừa nhận những tiến bộ mà Triều Tiên đã đạt được trong việc phát triển vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng có thể gắn một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ vào một tên lửa.
Riêng trong năm 2016, Triều Tiên đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân và tiến hành hơn 20 vụ phóng thử tên lửa, vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ.
Ngày 19/10, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường các nỗ lực quân sự và ngoại giao để đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, mà Washington và Seoul đều khẳng định đang tạo ra mối đe dọa an ninh "nghiêm trọng" sau hàng loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân mà Bình Nhưỡng tiến hành kể từ đầu năm đến nay.
Liên quan đến nỗ lực quân sự, Ngoại trưởng Mỹ cho hay Washington sẽ triển khai hệ thống tên lửa THAAD tới Hàn Quốc "sớm nhất có thể". Trước đó, Trung Quốc đã cực lực phản đối động thái này, cho rằng sẽ tác động khả năng răn đe chiến lược của Bắc Kinh.
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho hay kế hoạch "răn đe mở rộng" có thể bao gồm việc triển khai thường trực "khí tài chiến lược" của Mỹ ở Hàn Quốc, như máy bay oanh kích có năng lực hạt nhân B-52 và B-1B, máy bay tiêm kích tàng hình F-22 và tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, hiện cả Washington và Seoul đều từ chối cho biết thêm chi tiết về kế hoạch này.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.