Triều Tiên phóng tên lửa vào Biển Nhật Bản, Hàn Quốc họp khẩn

CHDCND Triều Tiên vào ngày 4/7 đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tỉnh ở gần biên giới nước này và Trung Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đã dẫn nguồn từ quân đội nước này cho biết về thông tin trên.

Quân đội Hàn Quốc thông báo: “Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định vào Biển Đông (Biển Nhật Bản) từ Banghyon tỉnh Bắc Pyongan lúc 9 giờ 40 phút”.

Kênh CNN (Mỹ) dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa của Triều Tiên có thể đã rơi xuống vùng Đặc quyền Kinh tế của Nhật Bản trải dài 200 hải lý từ bờ biển nước này, 40 phút sau khi được phóng.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên để quyết định mức độ sẵn sàng của Seoul trước những vụ việc tương tự.

Vụ phóng tên lửa ngày 4/7 diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm đã thảo luận về nhiều vấn đề trong đó có Triều Tiên.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.