Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa di động

Đô đốc Mỹ Samuel Locklear cảnh báo Triều Tiên đang phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa di động, có thể đe dọa Mỹ.

Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, Đô đốc Samuel Locklear ngày 26/9 cảnh báo, CHDCND Triều Tiên đang phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa di động, có thể đe dọa Mỹ.

Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa di động ảnh 1

Một loại tên lửa của quân đội Triều Tiên. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg về chính sách của Mỹ tại châu Á, Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cho biết mặc dù Triều Tiên chưa triển khai loại vũ khí này, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang cố gắng tiến tới việc chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di động KN-08.

Theo vị chỉ huy này, loại tên lửa trên được thiết kế để có thể di chuyển trên đường bộ, đe dọa mối tương quan lực lượng giữa Mỹ với một quốc gia chỉ có vũ khí quy ước hoặc tên lửa tầm xa cố định, như Taepodong 2.

Về khả năng tấn công ngăn chặn, thời gian đối phó với loại tên lửa di động bị rút ngắn, đặc biệt lúc trước khi tên lửa được phóng đi. Tuy nhiên, Đô đốc Mỹ cũng thừa nhận là khó có thể đánh giá chính xác về tiến độ chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa di động của Triều Tiên.

Theo ông Greg Thielmann, chuyên gia thuộc Hiệp hội kiểm soát vũ khí, trụ sở tại Washington, nguyên là nhân viên tình báo Mỹ, thì thông tin duy nhất khả tín là vào thời điểm hiện nay, Triều Tiên chưa sẵn sàng triển khai được loại tên lửa KN – 08 ICBM.


TN

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.