Triều Tiên nói gì về việc bà Park Geun-hye bị phế truất?

CHDCND Triều Tiên ngày 21/3 đã gọi việc bà Park Geun-hye bị phế truất khỏi cương vị Tổng thống Hàn Quốc là một “phán quyết nghiêm khắc của lịch sử”.
Triều Tiên nói gì về việc bà Park Geun-hye bị phế truất? ảnh 1

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Yonhap, một bài viết của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA)  đã đưa ra các chi tiết về quá trình diễn biến của vụ việc, cũng như lý do Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc chấp thuận việc Quốc hội nước này bỏ phiếu luận tội bà Park.

Bài viết được trích dẫn có đoạn cho rằng các cuộc tuần hành thắp nến của người dân Hàn Quốc là hành động chưa từng thấy, nhằm bày tỏ sự phẫn uất và căm giận đối với bà Park cùng những kẻ theo đuôi, đồng thời gọi đây là cuộc đấu tranh của người Hàn Quốc chống lại các thế lực bảo thủ.

Trước đó, báo chí của Triều Tiên cho rằng các cuộc biểu tình của những người ủng hộ bà Park sẽ chỉ đẩy nhanh việc phế truất cựu Tổng thống Hàn Quốc.

Bà Park Geun-hye bị phế truất trong bối cảnh phải chịu thẩm vấn trực tiếp về vụ bê bối liên quan đến bà và người bạn thân.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.