Cựu tổng thống Park Geun-hye xin lỗi người dân

Ngay khi trình diện tại Văn phòng công tố Trung tâm quận Seoul sáng 21/3, Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye đã đưa ra lời xin lỗi công chúng về những liên quan đến vụ bê bối chính trị đang tác động mạnh đến chính trường nước này.
Cựu tổng thống Park Geun-hye xin lỗi người dân ảnh 1

Bà Park Geun-hye trình diện tại Văn phòng Công tố quận Seoul. Ảnh: AP

Trả lời báo giới, bà Park cho biết bà rất hổ thẹn trước người dân Hàn Quốc và sẽ hợp tác với công tác điều tra một cách thành thực nhất. Việc thẩm vấn, vốn được cho có thể kéo dài đến quá nửa đêm, sẽ được tiến hành với sự tham gia của 1 hoặc 2 luật sư của bà Park. 

Trước đó, bà Park luôn phản đối cuộc điều tra trực tiếp và không tham gia bất cứ phiên điều trần nào tại Tòa án Hiến pháp về kiến nghị luận tội bà của Quốc hội. Tuy nhiên, từ ngày 10/3, bà Park đã bị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết phế truất khỏi cương vị Tổng thống và tước quyền miễn trừ. Trước phản ứng của dư luận nước này, rất có khả năng Viện kiểm sát sẽ đưa ra lệnh bắt giam đối với bà Park. 

Bà Park đã trở thành cựu Tổng thống thứ 4 của Hàn Quốc bị thẩm vấn về các cáo buộc hình sự, sau ông Roh Tae-woo, ông Chun Doo-hwan và cố Tổng thống Roh Moo-hyun, người đã tự tử năm 2009 trong thời gian diễn ra cuộc điều tra về cáo buộc rằng các thành viên gia đình ông nhận tiền bất hợp pháp. 

Trong khi đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc trước sự việc trên. Phủ Tổng thống đã tiến hành một cuộc họp gồm các thư ký cấp cao dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng Han Kwang-ok vào sáng cùng ngày, đồng thời cho biết sẽ theo dõi sát sao tình hình cuộc điều tra này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.