Hàn Quốc rút giấy phép của 2 quỹ liên quan đến bà Choi Soon-sil

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc ngày 20/3 đã rút giấy phép của 2 quỹ mang tên Mir và K-Sports được cho là do bà Choi Soon-sil, người bạn thân của cựu Tổng thống Park Geun-hye, điều hành.
Hàn Quốc rút giấy phép của 2 quỹ liên quan đến bà Choi Soon-sil ảnh 1

Bà Choi Soon-sil (giữa) tại Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 5/1/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã công bố quyết định trên và cho biết sẽ tiến hành tiến trình pháp lý, dự kiến sẽ mất từ 4 đến 5 tháng, để giải thể 2 quỹ trên. Những quỹ này được cho là trung tâm của vụ bê bối tham nhũng từng dẫn đến việc luận tội và phế truất bà Park.

Một tuyên bố của bộ được trích dẫn có đoạn nêu rõ giới chức đã đi đến kết luận rằng cần phải rút giấy phép của 2 quỹ trên nhằm thu hồi tài sản công bị xâm phạm và duy trì luật pháp.

Quyết định trên được đưa ra sau khi bộ này tiến hành một cuộc điều trần ngày 14/3 để nghe các quan chức thuộc 2 quỹ trình bày ý kiến. Theo bộ trên, tài sản của 2 quỹ sẽ được trả lại cho ngân sách nhà nước hay các cá nhân và tổ chức đã quyên tặng.

Trong một diễn biến có liên quan, Chủ tịch Kwon Oh-joon của tập đoàn sản xuất thép POSCO ngày 20/3 tuyên bố việc tập đoàn này quyên tặng cho 2 quỹ trên năm 2015 là do bị văn phòng của bà Park ép buộc chứ không phải là tự nguyện.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.