Đại sứ Hàn Quốc thừa nhận vai trò của bà Choi Soon-sil trong việc bổ nhiệm

Đại sứ Hàn Quốc tại Myanmar Yoo Jae-kyung khai nhận đã gặp bà Choi Soon-sil vài lần và được bổ nhiệm làm đại sứ sau lời tiến cử của bà này.
Đại sứ Hàn Quốc thừa nhận vai trò của bà Choi Soon-sil trong việc bổ nhiệm ảnh 1

Ông Yoo Jae-kyung. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều nhân viên điều tra cho biết ngày 31/1, Đại sứ Hàn Quốc tại Myanmar Yoo Jae-kyung đã thừa nhận bà Choi Soon-sil, bạn thân của Tổng thống bị tạm thời đình chỉ chức vụ Park Geun-hye và là nhân vật trung tâm của vụ bê bối hiện nay tại Hàn Quốc, có dính líu đến quyết định bổ nhiệm ông hồi năm ngoái.  

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, người phát ngôn Lee Kyu-chul của nhóm điều tra độc lập vụ bê bối cho biết trong quá trình thẩm vấn, ông Yoo khai nhận đã gặp bà Choi Soon-sil vài lần và được bổ nhiệm làm đại sứ sau lời tiến cử của bà này. Lời khai nhận này trái ngược với những tuyên bố trước đây của quan chức ngoại giao này.

Đại sứ Yoo Jae-kyung trở về Seoul vào sáng 31/1 để trả lời thẩm vấn của nhóm điều tra độc lập. Trước khi được chỉ định làm Đại sứ Hàn Quốc tại Myanmar, ông là một quan chức cao cấp của công ty "Samsung Electro-Mechanics" và không có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao.  

Gần đây, nhóm điều tra độc lập đã bắt đầu xem xét những nghi ngờ rằng bà Choi Soon-sil dự định thu lợi tài chính bằng cách lợi dụng chương trình viện trợ lớn của Hàn Quốc cho Myanmar. Bà được cho là đã giới thiệu ông Yoo Jae-kyung cho Tổng thống Park Geun-hye sau khi đã gặp gỡ riêng ông này hồi tháng 3/2016.

Bà Choi Soon-sil hiện đang bị giam giữ tại Seoul chờ xét xử. Trong khi đó, bà Park Geun-hye đang trong quá trình luận tội tại Tòa án Tối cao sau khi Quốc hội thông qua kiến nghị luận tội bà ngày 9/12/2016. Tuy nhiên, bà cho biết không có ý định trình diện tại phiên luận tội. Tòa sẽ có 180 ngày để ra phán quyết đối với bà Park Geun-hye và đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hoàn tất việc này vào giữa tháng 3 tới. Đến nay, nữ chính khách này liên tiếp bác bỏ những lời cáo buộc tham nhũng chống lại bà và nhấn mạnh rằng vụ bê bối hiện nay có thể "đã được dàn dựng từ trước".

Bà Park Geun-hye bị nghi ngờ đã cho phép bà Choi Soon-sil can thiệp vào các công việc quan trọng của nhà nước và bị cáo buộc cấu kết với bà Choi Soon-sil tư lợi từ các quỹ do bà này đứng tên. Nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã đóng góp cho các quỹ này để đổi lại các ưu ái. Nhiều quan chức cấp cao và cố vấn của tổng thống đã bị sa thải hoặc bắt giữ. Các tập đoàn lớn đang bị điều tra để làm rõ vụ việc.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.