Triều Tiên nêu đề xuất 3 điểm với Hàn Quốc

Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên đưa ra "đề xuất quan trọng" 3 điểm, trong đó cho rằng toàn bộ quan hệ liên Triều có thể được cải thiện, bao gồm cả vấn đề sum họp cho các gia đình bị ly tán, nếu hai bên phối hợp nỗ lực nhằm thực thi các đề xuất này bắt đầu từ ngày 30/1 tới.

Ngày 16/1, Triều Tiên đã kêu gọi hai bên ngừng các tuyên bố và hành động quân sự khiêu khích, đồng thời áp dụng các biện pháp thực tế nhằm ngăn chặn "thảm họa hạt nhân".

Triều Tiên nêu đề xuất 3 điểm với Hàn Quốc ảnh 1

Ngày 1/1, trong bài diễn văn mừng Năm Mới trên truyền hình, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết sẵn sàng cải thiện mối quan hệ liên Triều và tăng cường sức mạnh cho các lực lượng quân sự để chống lại bất kỳ sự khiêu khích nào. Ảnh: Kyodo-TTXVN

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), kêu gọi trên được Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên đưa ra trong một "đề xuất quan trọng" 3 điểm, trong đó cho rằng toàn bộ quan hệ liên Triều có thể được cải thiện, bao gồm cả vấn đề sum họp cho các gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên, nếu hai bên phối hợp nỗ lực nhằm thực thi các đề xuất này bắt đầu từ ngày 30/1 tới.

Đề xuất của Triều Tiên cũng kêu gọi Hàn Quốc không tiến hành tập trận chung với Mỹ trong năm nay.

Trước đó, tại cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội nước này hôm 15/1, các đại biểu thông báo quân đội Hàn Quốc đã mua 150 quả bom xuyên phá của Mỹ. Loại bom xuyên phá này được lắp trên máy bay chiến đấu F-15K, với hệ thống lade dẫn đường, cho phép Hàn Quốc tấn công các khu vực quân sự chính như căn cứ tên lửa hay sân tập kết máy bay chiến đấu ngầm dưới mặt đất của Triều Tiên.

Dự kiến, Hàn Quốc cũng sẽ trang bị thêm tên lửa hành trình Taurus của Đức vào năm 2015. Đây là loại tên lửa không đối đất có khả năng tự công phá từ xa và sức phá hủy ngang với bom xuyên phá. Tên lửa Taurus có thể đánh chặn mục tiêu từ khoảng cách 500 km, gấp gần hai lần so với khoảng cách đánh chặn của tên lửa không đối đất SLAM-ER mà không quân Hàn Quốc đang sử dụng hiện nay.

TN

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.