Triều Tiên bác đề xuất nối lại hoạt động đoàn tụ gia đình

Triều Tiên đã bác bỏ đề xuất của Hàn Quốc về việc tiến hành các cuộc đàm phán nối lại các cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị ly tán từ thời chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết ngày 9/1, Triều Tiên đã bác bỏ đề xuất của Hàn Quốc về việc tiến hành các cuộc đàm phán nối lại các cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị ly tán từ thời chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.
Triều Tiên bác đề xuất nối lại hoạt động đoàn tụ gia đình ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye ngày 6/1 kêu gọi nối lại hoạt động đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên. Ảnh: AFP-TTXVN

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK), bày tỏ mong muốn nối lại chương trình đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán, nhưng vấn đề này phụ thuộc vào thái độ chân thành từ phía Hàn Quốc. Tuyên bố nêu rõ liệu các gia đình bị ly tán có thể yên tâm gặp gỡ trong một cuộc đoàn tụ khi phải đối mặt với các các cuộc diễn tập quân sự liên tiếp ở Hàn Quốc. Đáp lại, phía Seoul tỏ ý "lấy làm tiếc" khi Bình Nhưỡng tìm cách gắn một vấn đề nhân đạo với các cuộc tập trận quân sự chung diễn ra hàng năm giữa Hàn Quốc và Mỹ.Trước đó, Seoul đã đề nghị hai bên tiến hành đàm phán cấp chuyên viên vào ngày 10/1, theo đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye hồi đầu tuần trước về việc nối lại các cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị ly tán giữa hai miền Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp báo đầu Năm Mới, bà Park Geun-Hye bày tỏ mong muốn tổ chức các cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị ly tán hơn 4 thập kỷ qua vào cuối tháng này, nhân dịp Tết Nguyên đán. Bà hy vọng Bình Nhưỡng sẽ chấp nhận đề xuất này như một bước đi đầu tiên hướng tới việc cải thiện các mối quan hệ liên Triều. Ngoài ra, Tổng thống Park Geun-Hye cũng đề cập Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp thêm những khoản trợ cấp nhân đạo cho Triều Tiên trong dịp Năm Mới để giúp cải thiện quan hệ hai nước.Năm ngoái, hai bên đã nhất trí tổ chức một cuộc đoàn tụ cho các gia đình ly tán vào tháng 9/2013, nhưng sau đó kế hoạch này đã bị Triều Tiên hủy bỏ vào phút chót. Từ đó đến nay, quan hệ giữa hai nước trở nên lạnh nhạt, các cuộc đàm phán về việc nối lại các tour du lịch đến khu nghỉ dưỡng núi Kumgang cũng bị trì hoãn.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.