Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi Triều Tiên nối lại đoàn tụ gia đình ly tán

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye một lần nữa kêu gọi CHDCND Triều Tiên nối lại tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Theo Tân Hoa xã, ngày 6/1, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye một lần nữa kêu gọi CHDCND Triều Tiên nối lại tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi Triều Tiên nối lại đoàn tụ gia đình ly tán ảnh 1

Ông Son Jong-Boo (trái) hạnh phúc khi gặp lại anh trai trong cuộc đoàn tụ gia đình tại Triều Tiên năm 2010. Ảnh: AFP-TTXVN

Cùng ngày 6/1, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết nước này đã sẵn sàng cho bất kỳ khả năng nào có thể xảy ra ở Triều Tiên sau vụ Bình Nhưỡng xử tử người chú dượng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ông Jang Song-Thaek.

Trả lời họp báo, Tổng thống Park Geun-hye bày tỏ mong muốn các cuộc đoàn tụ sẽ được tổ chức vào dịp Tết Âm lịch cuối tháng này, đồng thời cam kết sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong tiến trình thống nhất bán đảo Triều Tiên.

Bà Park Geun-hye cũng cho biết Hàn Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên nhân dịp năm mới nhằm cải thiện quan hệ song phương. Ngoài ra, Seoul sẽ thúc đẩy hỗ trợ trao đổi khu vực tư nhân giữa hai miền.

Đề cập tới quan ngại về chi phí tổ chức các cuộc đoàn tụ, Tổng thống Park nhấn mạnh chương trình đoàn tụ cho các gia đình ly tán sẽ mang lại những cơ hội mới cho nền kinh tế như thu hút đầu tư nước ngoài. Bà Park Geun-hye cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác trong việc giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên, cho rằng đoàn tụ các gia đình ly tán không thể được giải quyết bởi riêng Hàn Quốc.

Hai miền Triều Tiên từng có kế hoạch tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình lần đầu tiên sau 3 năm vào tháng 9/2013, tuy nhiên vào phút chót, Bình Nhưỡng đã hủy kế hoạch này cũng như cuộc thảo luận về việc nối lại tour du lịch tới núi Kumgang. Hàn Quốc và Triều Tiên lần đầu tiên tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán vào năm 2000 và từ đó đến nay đã tổ chức 18 cuộc đoàn tụ tương tự cho 20.000 người chưa được gặp thân nhân kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.