Triều Tiên muốn giải thể Bộ Chỉ huy LHQ

Triều Tiên tuyên bố muốn "giải thể Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc (LHQ)" trên Bán đảo Triều Tiên vì cho rằng cơ quan này "chỉ bị Mỹ lợi dụng và không làm gì cho LHQ".
Ngày 21/6, Triều Tiên tuyên bố muốn "giải thể" Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc (LHQ) trên Bán đảo Triều Tiên vì cho rằng cơ quan này "chỉ bị Mỹ lợi dụng và không làm gì cho LHQ".
Triều Tiên muốn giải thể Bộ Chỉ huy LHQ ảnh 1

Xe chở tên lửa diễu hành trong lễ duyệt binh tại thủ đô Bình Nhưỡng (CHDCND Triều Tiên). Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố trên do Đại diện thường trực Triều Tiên tại LHQ Sin Son Ho đưa ra trong một cuộc họp báo ở trụ sở LHQ tại New York. Ông Sin Son Ho nêu rõ: "Bộ chỉ huy LHQ về bản chất là Bộ chỉ huy của Mỹ". Ông Sin Son Ho cũng kêu gọi Mỹ dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt kinh tế chống Triều Tiên, đồng thời hối thúc các nước thành viên LHQ không tuân theo các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an áp đặt đối với Triều Tiên do các vụ thử tên lửa và hạt nhân của nước này.Ông Sin Son Ho nhấn mạnh rằng sự thù địch của Mỹ sẽ "dẫn tới chiến tranh bất cứ lúc nào", tuy nhiên Triều Tiên luôn sẵn sàng đàm phán "ở phạm vi rộng" với chính quyền Washington, trong đó có việc làm dịu căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.TN(Theo THX/Reuters)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.