Trung - Triều thảo luận nối lại đàm phán sáu bên

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Kim Kye-Gwan, hiện ở thăm Bắc Kinh, đã có cuộc thảo luận về phương thức nối lại cuộc đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Theo Tân Hoa xã, ngày 21/6, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Kim Kye-Gwan, hiện ở thăm Bắc Kinh, đã có cuộc thảo luận về phương thức nối lại cuộc đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Trung - Triều thảo luận nối lại đàm phán sáu bên ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Kim Kye-gwan. Ảnh: YONHAP/ TTXVN.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tại cuộc gặp, quan chức hai nước đã trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn và sâu rộng về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên hiện nay, phương thức nối lại tiến trình đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cùng một số vấn đề khác. Hai bên cùng nhất trí rằng cuộc đối thoại giữa Bộ Ngoại giao hai nước là hữu ích và mang tính xây dựng.Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-Gwan cũng đã gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì. Ông Dương Khiết Trì khẳng định Bắc Kinh luôn duy trì quan điểm phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các bên tiến hành đối thoại và tham vấn nhằm giải quyết những bất đồng xung quanh vấn đề này, thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực.Theo ông Dương Khiết Trì, tình hình hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên đã lắng dịu, song vẫn còn rất phức tạp và nhạy cảm. Ông kêu gọi các bên liên quan xúc tiến hơn nữa các cuộc đối thoại và tiếp xúc nhằm giải quyết vấn đề theo hướng tích cực hơn.Cuộc đàm phán sáu bên (gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Nga) về vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên được khởi động năm 2003 và rơi vào bế tắc kể từ năm 2008, sau khi Bình Nhưỡng xúc tiến các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.