Trưởng đoàn đàm phán CHDCND Triều Tiên Kim Song-Hye (trái) gặp người đồng cấp Hàn Quốc Chun Hae-Sung (phải) trong cuộc đàm phán ngày 9/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN |
Trưởng đoàn đàm phán CHDCND Triều Tiên Kim Song-Hye (trái) gặp người đồng cấp Hàn Quốc Chun Hae-Sung (phải) trong cuộc đàm phán ngày 9/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN |
Ngày 4/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định các biện pháp quân sự hay trừng phạt sẽ không thể giải quyết cuộc xung đột giữa nước này và Mỹ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh dường như đang bế tắc.
Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
Nga đã tấn công một trong những cây cầu huyết mạch của thủ đô Ukraine. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cáo buộc Nga đang “xé toạc thủ đô Ukraine” khi đánh trúng cầu Pivnichnyi (cầu Bắc) vào sáng 3/10.
Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.