Mỹ hoan nghênh thỏa thuận giữa hai miền Triều Tiên

Washington luôn ủng hộ hai miền Triều Tiên cải thiện quan hệ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng minh cũng như các đối tác trong khu vực để theo dõi sát sao tiến trình này
Ngày 10/6, Mỹ đã hoan nghênh việc Hàn Quốc và Triều Tiên vừa đạt được thỏa thuận tiến hành đàm phán cấp chính phủ trong tuần này tại Seoul nhằm giải quyết các vấn đề liên Triều.
Mỹ hoan nghênh thỏa thuận giữa hai miền Triều Tiên ảnh 1

Trưởng đoàn đàm phán CHDCND Triều Tiên Kim Song-Hye (phải) và trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Chun Hae-Sung (trái) sau khi kết thúc cuộc đàm phán cấp chuyên viên tại làng đình chiến Panmunjom ngày 10/6/2013. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nêu rõ "Washington luôn ủng hộ hai miền Triều Tiên cải thiện quan hệ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng minh cũng như các đối tác trong khu vực để theo dõi sát sao tiến trình này". Quan chức trên đồng thời nói rằng còn quá sớm để đánh giá khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, đặc biệt trong bối cảnh phương Tây đang nỗ lực kiềm chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trước đó một ngày, Hàn Quốc và Triều Tiên đã kết thúc cuộc đàm phán cấp chuyên viên đầu tiên trong hai năm qua tại làng đình chiến Panmunjom và nhất trí tổ chức cuộc đối thoại cấp bộ trưởng liên Triều vào tuần tới. Nội dung của cuộc đàm phán sắp tới sẽ thảo luận về các vấn đề như bình thường hóa hoạt động của khu công nghiệp liên Triều Kaesong, nối lại các tua du lịch tới núi Kumgang, đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 và các vấn đề nhân đạo khác. Đây sẽ là cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên trong vòng 6 năm qua.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.