Triều Tiên muốn nối lại đường dây nóng quân sự

CHDCND Triều Tiên có ý định nối lại đường dây nóng quân sự với Hàn Quốc. Đề nghị này được Bình Nhưỡng đưa ra vào thời điểm hai miền Triều Tiên chuẩn bị tổ chức cuộc hội đàm cấp bộ trưởng lần thứ nhất ở thủ đô Seoul.
Nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc ngày 10/6 cho biết Triều Tiên có ý định nối lại đường dây nóng quân sự với nước này. Đề nghị này được Bình Nhưỡng đưa ra vào thời điểm hai miền Triều Tiên chuẩn bị tổ chức cuộc hội đàm cấp bộ trưởng lần thứ nhất ở thủ đô Seoul.
Triều Tiên muốn nối lại đường dây nóng quân sự ảnh 1

Sĩ quan quân đội Hàn Quốc (trái) điện đàm với người đồng nhiệm CHDCND Triều Tiên ở gần khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên thuộc Paju, cách Seoul khoảng 55km về phía bắc, ngày 10/8/2005. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau bốn cuộc hội đàm cấp chuyên viên ở Làng đình chiến Panmunjom hôm 9/6, Triều Tiên đã nhất trí sẽ cử phái đoàn đàm phán tới Hàn Quốc qua đường biên giới trên bộ để tham dự cuộc hội đàm cấp bộ trưởng kéo dài 2 ngày (12-13/6 tới). Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết: "Do phái đoàn Triều Tiên sẽ được quân đội Hàn Quốc bảo vệ nên Bình Nhưỡng muốn nối lại đường dây liên lạc quân sự liên Triều". Trước đây, giữa Hàn Quốc và Triều Tiên có hai đường dây nóng quân sự được thiết lập ở khu vực biên giới trên biển ở phía Đông và phía Tây. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã cắt đường dây liên lạc ở phía Đông hồi năm 2011 sau khi Seoul ngừng tour du lịch đến khu nghỉ dưỡng núi Kumgang. Đường dây nóng quân sự còn lại cũng bị phía Bình Nhưỡng đơn phương cắt liên lạc vào cuối tháng Ba vừa qua do căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên. Cùng với việc đường dây liên lạc giữa hai Hội chữ thập đỏ được mở lại hôm 7/6 vừa qua, Seoul hy vọng các đường dây liên lạc quân sự cũng sẽ sớm được phía Triều Tiên nối lại.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.