Triều Tiên 'khoe' ảnh Trái Đất do tên lửa đạn đạo chụp từ tầng khí quyển

Triều Tiên vừa công bố hàng chục tấm ảnh về Trái Đất được chụp từ tầng trung khí quyển bằng máy ảnh lắp trên tên lửa đạn đạo mà họ vừa phóng trước đó một ngày. Động thái này được cho là để chứng minh rằng Bình Nhưỡng đã sở hữu công nghệ đưa tên lửa quay trở lại bầu khí quyển.
Triều Tiên 'khoe' ảnh Trái Đất do tên lửa đạn đạo chụp từ tầng khí quyển ảnh 1

Một số trong những bức ảnh mà tờ Rodong Sinmun công bố ngày 22/5. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap,  nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, số ra ngày thứ Hai, 22/5, đã công bố 58 bức ảnh màu về Trái Đất và tuyên bố: “Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo chiến lược đất đối đất tầm trung Pukguksong-2 đã một lần nữa được thực hiện thành công”.

Trang nhất tờ báo đăng tải bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang tươi cười, vây quanh là các quan chức cấp cao và Tướng Kim Rok-gyom, Tư lệnh Lực lượng Chiến lược quân đội Triều Tiên, cùng hình ảnh tên lửa Pukguksong-2 rời một bệ phóng di động, phụt ra làn khói xám. 

Trên trang thứ ba là 5 tấm ảnh mà Triều Tiên tuyên bố là chụp Trái đất từ camera gắn trên tên lửa đạn đạo khi quả tên lửa bay trở lại bầu khí quyển. 
Tờ Rodong Sinmun viết: "Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của chúng ta đã tuyên bố thực sự vui mừng được thấy những tấm ảnh thời gian thực về Trái Đất do máy ảnh gắn trên tên lửa đạn đạo chụp". "Toàn thế giới trông thật đẹp", tờ báo dẫn lời ông Kim Jong-un nói.
Triều Tiên 'khoe' ảnh Trái Đất do tên lửa đạn đạo chụp từ tầng khí quyển ảnh 2

Hình ảnh ông Kim Jong-un được đăng trên trang nhất tờ Rodong Sinmun sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap 

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên công bố các tấm ảnh về Trái Đất chụp từ tên lửa. Nhà nghiên cứu cao cấp Yang Uk thuộc cơ quan nghiên cứu Diễn đàn Quốc phòng Hàn Quốc được dẫn lời cho rằng Triều Tiên công bố các bức ảnh này là để chứng tỏ với thế giới rằng họ tin tưởng vào công nghệ đưa tên lửa trở lại bầu khí quyển của mình.

Tên lửa đạn đạo là loại tên lửa có phần lớn quỹ đạo sau khi phóng tuân theo các nguyên tắc của đường đạn học.

Phần quỹ đạo của tên lửa trong giai đoạn này thực chất là theo chế độ bay không điều khiển theo phương trình chuyển động tự do trong trường trọng lực.

Để đi được xa thường tên lửa được phóng lên rất cao, quỹ đạo vượt ra khỏi tầng khí quyển đậm đặc của Trái Đất và thâm nhập khoảng không vũ trụ. 

Điểm đặc trưng của tên lửa đạn đạo là được phóng theo phương thẳng đứng.  (Theo Wikipedia)


Phan Long/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.