Triều Tiên khẳng định ủng hộ Nga trong các vấn đề quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, ngày 5/6, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định cam kết ủng hộ vô điều kiện lập trường của Nga và các chính sách đối ngoại của nước này trong mọi vấn đề chính trị quốc tế quan trọng, trong đó có vấn đề Ukraine.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì hội nghị mở rộng lần thứ 8 của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) tại Bình Nhưỡng ngày 28/5/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Đồng thời, ông cam kết tiếp tục thực hiện các điều khoản trong khuôn khổ Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu tại Bình Nhưỡng ngày 4/6. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga đang ngày càng sâu sắc.

Theo KCNA, tại cuộc gặp, hai bên tái khẳng định lập trường chung về một số vấn đề quốc tế, trong đó có tình hình Ukraine, đồng thời nhấn mạnh cam kết củng cố quan hệ song phương theo hướng đối tác chiến lược toàn diện. Ngoài ra, cuộc hội đàm cũng đề cập đến một số định hướng hợp tác phát triển, bao gồm kế hoạch tái thiết khu vực Kursk và các hoạt động tưởng niệm lịch sử.

Chuyến thăm Triều Tiên của ông Shoigu diễn ra trùng thời điểm Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhậm chức, làm dấy lên suy đoán từ giới quan sát rằng hai bên có thể đã đề cập đến tình hình Bán đảo Triều Tiên và triển vọng đối thoại liên Triều. Chuyến thăm cũng diễn ra ngay trước thềm lễ kỷ niệm 1 năm ngày ký kết Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước vào tháng 6/2024 tại Bình Nhưỡng. Hiệp ước này bao gồm các điều khoản hợp tác hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh và quốc phòng.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).