Triều Tiên kêu gọi tăng sản lượng lúa đảm bảo an ninh lương thực 

Ngày 11/5, truyền thông nhà nước Triều Tiên kêu gọi người dân nước này tăng cường nỗ lực cho vụ thu hoạch ngũ cốc năm nay, trong bối cảnh đất nước tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực.
Chú thích ảnh
Nông dân trồng lúa trên cánh đồng ở thị trấn Kaesong, Triều Tiên. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, trong bài xã luận, báo Rodong Simnun - tờ báo chính của Đảng Lao động Triều Tiên, đã kêu gọi người dân tập trung toàn lực vào việc cấy lúa và hoàn thành đúng thời hạn để đạt chỉ tiêu sản lượng lúa hằng năm. Bài báo mô tả việc cấy lúa là một hoạt động kinh doanh trọng điểm để đạt được mục tiêu sản xuất và thực hiện các chỉ thị từ Đại hội Đảng diễn ra hồi tháng 2/2026.

Bài viết tuyên bố nhấn mạnh sản lượng nông nghiệp là trọng tâm trong chương trình nghị sự của Đảng, viện dẫn ưu tiên đã được Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nêu rõ rằng nhiệm vụ cấp bách nhất mà Triều Tiên phải đối mặt là giải quyết vấn đề lương thực của người dân bằng cách canh tác đất đai hiệu quả.

Thông thường, Triều Tiên bắt đầu trồng lúa vào giữa tháng 3, và giai đoạn cấy lúa kết thúc vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Nước này thường xuyên huy động binh lính và sinh viên cùng với lao động dân sự trong mùa cấy lúa.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.