Triều Tiên kêu gọi loại bỏ nhóm bảo thủ Hàn Quốc trong bầu cử

Triều Tiên ngày 7/5 đã kêu gọi người dân Hàn Quốc loại bỏ các lực lượng bảo thủ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại miền Nam.
Triều Tiên kêu gọi loại bỏ nhóm bảo thủ Hàn Quốc trong bầu cử ảnh 1

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn (phải) chủ trì phiên họp nội các ở Seoul ngày 2/5. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Nhật báo chính thức Rodong Sinmun của Triều Tiên đăng bài bình luận có đoạn viết: "Cách hành xử phản bội, thân Mỹ của nhóm bảo thủ Hàn Quốc đã gây ra những hậu quả bất lợi cho quan hệ liên Triều và mục tiêu tái thống nhất đất nước. Thật khủng khiếp khi nghĩ tới việc những nhân vật bảo thủ này trở lại cầm quyền".

Báo trên cũng cáo buộc chính phủ sắp mãn nhiệm của Hàn Quốc tìm kiếm nỗ lực cuối cùng hòng kiềm chế Triều Tiên bằng cách kêu gọi Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng do các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

Minju Joson (Triều Tiên Dân chủ), một tờ nhật báo chính thức khác, cũng cáo buộc chính phủ sắp mãn nhiệm của Hàn Quốc có động thái liều lĩnh nhằm châm ngòi đối đầu với Triều Tiên.

Trước đó, ngày 4/5, Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành bỏ phiếu sớm bầu cử tổng thống. Cuộc bỏ phiếu sớm diễn ra trong 2 ngày. Đây là lần đầu tiên một cuộc bỏ phiếu sớm bầu cử tổng thống được tổ chức, kể từ khi hình thức này bắt đầu được áp dụng tại Hàn Quốc năm 2014, như một cách để tăng số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu. Cuộc bầu cử chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 9/5 tới.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.