Hàn Quốc bác bỏ mâu thuẫn Hàn-Mỹ về chi phí THAAD

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã bác bỏ đồn đoán đang gia tăng về mâu thuẫn giữa Seoul và Washington liên quan tới chi phí cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ triển khai ở Hàn Quốc.
Hàn Quốc bác bỏ mâu thuẫn Hàn-Mỹ về chi phí THAAD ảnh 1

Xe chở hệ thống THAAD vào khu vực lắp đặt ở Seongju ngày 26/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Lời bác bỏ được đưa ra ngày 4/5 trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn gần đây cho biết ông đã thông báo cho Hàn Quốc rằng, việc Hàn Quốc trả tiền cho việc triển khai THAAD, với chi phí hoạt động là 1 tỷ USD, là "thích hợp".

Seoul phản bác lại theo thỏa thuận song phương, theo đó Washington chịu trách nhiệm về mặt tài chính cho hoạt động lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng cho THAAD, còn Seoul cung cấp đất để triển khai.

Trả lời phóng viên trong nước, ông Hwang cho biết: "Nhóm làm việc chung (giữa hai nước) đã đi đến một thỏa thuận cụ thể (về chi phí) trong khi thảo luận về vấn đề này trong vài tháng... Không có mâu thuẫn về việc bên nào sẽ trả tiền".

Quyền tổng thống nói thêm: "Về cơ bản, chi phí sẽ do nước nào vận hành hệ thống vũ khí chịu, có nghĩa là nếu Mỹ dùng chúng, Mỹ sẽ trả tiền".

THAAD gồm 6 bệ phóng di động, 48 thiết bị đánh chặn, 1 radar AN/TPY-2 và bộ phận kiểm soát hỏa lực và thông tin liên lạc. THAAD có khả năng đánh chặn và phá hủy tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong giai đoạn cuối cùng của hành trình bay.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.