Triều Tiên, Hàn Quốc tổ chức trận đấu bóng rổ tại Bình Nhưỡng, cùng nhau tham dự ASIAD

Ngày 18/6, Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí tiến hành các sự kiện thể thao chung, trong đó có trận thi đấu bóng rổ tại thủ đô Bình Nhưỡng và diễu hành chung tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) sắp tới.
Triều Tiên, Hàn Quốc tổ chức trận đấu bóng rổ tại Bình Nhưỡng, cùng nhau tham dự ASIAD ảnh 1

Triều Tiên và Hàn Quốc diễu hành chung dưới một lá cờ Bán đảo Triều Tiên thông nhất tại Thế vận hội mùa Đông 2018. Ảnh: Gettyimages

Trong một tuyên bố chung đưa ra sau các cuộc đối thoại tại Khu phi quân sự (DMZ), Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí tổ chức trận thi đấu bóng rổ tại Bình Nhưỡng và sẽ thành lập một số đội tuyển chung của hai miền để thi đấu tại ASIAD ở Indonesia vào tháng 8 tới.

Hai bên cũng tán thành việc diễu hành chung tại ASIDA, coi đây như là một thông điệp thống nhất.

Thỏa thuận trên đạt được trong bối cảnh hai miền Triều Tiên đang xúc tiến các cuộc đàm phán để thảo luận phương thức làm sâu sắc hơn quan hệ liên Triều, trong đó có việc mở các đường dây nóng quân sự và tổ chức các cuộc đoạn tụ cho những gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Sau Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều thành công ngày 27/4, Bình Nhưỡng và Seoul đang tích cực xúc tiến cộng tác triển khai Tuyên bố Panmunjom. Truyền thông Triều Tiên ngày 18/6 cho rằng việc phát huy tinh thần và mục đích của Tuyên bố Panmunjom, theo đó ủng hộ tái thống nhất, hòa bình và thịnh vượng của hai miền Triều Tiên, là vô cùng quan trọng.

Nguồn tin trên nhấn mạnh các cuộc gặp của giới chức Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm thảo luận về hợp tác quân sự, kinh tế, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác góp phần quan trọng trong việc thực thi Tuyên bố Panmunjom, do đó các bên cần thể hiện rõ vai trò của mình.

Trong khi đó, báo Meari kêu gọi Hàn Quốc giữ đúng tinh thần của thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử vừa qua và kiềm chế các hành động có thể cản trở việc thực thi thỏa thuận.


Báo chí Triều Tiên đăng các bài viết nhấn mạnh tinh thần của Tuyên bố Panmunjom trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại về khả năng xảy ra bất đồng trong các cuộc đàm phán liên Triều gần đây.

Ngày 14/6, Triều Tiên và Hàn Quốc cũng đã tiến hành đàm phán quân sự cấp tướng đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua, trong đó các bên nhất trí khôi phục hoàn toàn các đường dây liên lạc quân sự dọc các khu vực phía Đông và phía Tây. Tuy nhiên, hai bên đã chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề thiết lập đường dây nóng giữa các quan chức quân sự cấp cao và nối lại cuộc họp giữa bộ trưởng quốc phòng hai bên.

Theo Tuyên bố Panmunjeom, Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí nỗ lực làm giảm căng thẳng và "loại bỏ một cách thực tế nguy cơ chiến tranh" trên bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, hai miền cũng nhất trí tổ chức các cuộc họp thường xuyên giữa giới chức quân sự, trong đó có việc tổ chức cuộc họp giữa hai bộ trưởng quốc phòng, nhằm thảo luận và giải quyết ngay vấn đề quân sự nổi lên giữa hai nước.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 11/9/2026 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Ngày hội). Theo đó, thủ đô Praha của CH Séc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được triển khai tại nước ngoài.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn nguồn cứu trợ

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn nguồn cứu trợ

Ngày 14/9, các cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) đồng loạt cảnh báo tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng có thể buộc họ thu hẹp hoạt động cứu trợ tại Sudan, nơi đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nạn đói và di dời nghiêm trọng nhất thế giới.

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.