Triều Tiên, Hàn Quốc đổ lỗi cho nhau

Ngày 13/6, CHDCND Triều Tiên nói rằng Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm về việc đổ vỡ kế hoạch đàm phán cấp cao giữa hai bên và Bình Nhưỡng sẽ không tìm kiếm đối thoại trong thời điểm này.

Ngày 13/6, CHDCND Triều Tiên nói rằng Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm về việc đổ vỡ kế hoạch đàm phán cấp cao giữa hai bên và Bình Nhưỡng sẽ không tìm kiếm đối thoại trong thời điểm này.


Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên (CPRK) nêu rõ, phía Hàn Quốc đã đề nghị đàm phán cấp bộ trưởng, nhưng ngay trước thềm cuộc gặp lại hạ cấp bậc của trưởng đoàn. Động thái này cho thấy ngay từ đầu Xơun không có ý định đối thoại mà chỉ tìm cách gây trở ngại cho tiến trình đàm phán.
Đây là phản ứng đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi cuộc đàm phán liên chính phủ giữa hai miền, dự kiến diễn ra trong hai ngày 12 - 13/6, bị hủy bỏ do hai bên bất đồng về thành phần tham dự, đặc biệt là cấp trưởng đoàn.


Cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đổ lỗi cho đối tác là không đúng. Xơun lấy làm tiếc trước những lý lẽ mà Bình Nhưỡng đưa ra nhằm biện hộ cho nguyên nhân đổ vỡ. Ngoài ra, CPRK còn đơn phương tiết lộ nội dung các cuộc đàm phán cấp chuyên viên và bóp méo sự thật.
Phía Hàn Quốc còn nói rằng họ vẫn để ngỏ kênh đối thoại và hy vọng Triều Tiên sẽ chấp nhận các cuộc đối thoại liên chính phủ một cách chân thành.

Việt Cường (P/v TTXVN tại Hàn Quốc) - TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.