Triều Tiên, Hàn Quốc chọn được ngày giờ đàm phán về Kaesong

Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã nhất trí tổ chức đàm phán cấp chuyên viên vào 10 giờ sáng ngày 6/7 tại làng đình chiến Panmunjeom để thảo luận về việc nối lại hoạt động khu công nghiệp chung Kaesong.

Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã nhất trí tổ chức đàm phán cấp chuyên viên vào 10 giờ sáng ngày 6/7 tại làng đình chiến Panmunjeom để thảo luận về việc nối lại hoạt động khu công nghiệp chung Kaesong.


Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hai nước đã đạt được thỏa thuận trên lúc 8 giờ 25 ngày 4/7 (giờ địa phương). Sau một vài tranh cãi về địa điểm, Triều Tiên đã chấp nhận địa điểm do phía Hàn Quốc đề xuất trước đó. Hai bên sẽ trao đổi danh sách phái đoàn đàm phán 3 người của mình tại Panmunjeom.
Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên cho phép người Hàn Quốc vào khu Kaesong để kiểm tra các nhà máy đã bị đóng cửa cách đây 3 tháng. Tuyến thông tin liên lạc liên Triều tại làng đình chiến Panmunjeom cũng đã hoạt động bình thường trong ngày 4/7.


Các chuyên gia cho rằng việc hai nước nhất trí đàm phán là một tín hiệu tốt để nối lại hợp tác kinh tế và cải thiện quan hệ.


Trước đó, Triều Tiên đã đóng cửa khu công nghiệp Kaesong hồi đầu tháng 4 và rút toàn bộ 53.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại đây. Ngày 26/4, phía Hàn Quốc cũng quyết định rút các nhân viên nước này khỏi Kaesong sau khi Triều Tiên từ chối đề nghị đàm phán.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.