Triều Tiên dùng nhân viên nhà hàng ở nước ngoài làm tình báo

Triều Tiên đã sử dụng nhân viên của nước này tại các nhà hàng ở nước ngoài để thu thập thông tin của người nước ngoài, hầu hết là người Hàn Quốc.
Triều Tiên dùng nhân viên nhà hàng ở nước ngoài làm tình báo ảnh 1

Một buổi biểu diễn phục vụ khách ăn tối tại nhà hàng Arirang ở Yanji, Trung Quốc.

Một cựu nhân viên của một trong các nhà hàng đó cho biết rằng những nữ nhân viên phục vụ tại khoảng 130 nhà hàng của Triều Tiên, hầu hết là tại Trung Quốc, đã lén lún thu thập thông tin của khách hàng rồi gửi những thông tin đó về nước.

Hôm 8/4, nhiều hãng truyền thông nước ngoài đã nhanh chóng đưa tin tức về vụ 13 người lao động Triều Tiên làm việc tại một nhà hàng ở nước ngoài đã bỏ trốn tập thể và nhập cảnh vào Hàn Quốc hôm 7/4. Các nhà hàng của Triều Tiên ở nước ngoài được cho là một nguồn thu ngoại tệ cho chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết đây là vụ bỏ trốn tập thể sang Hàn Quốc đông nhất trong mấy năm trở lại đây, cho thấy những cấm vận mới của quốc tế đối với miền Bắc đã gây ảnh hưởng lớn đến chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.