Triều Tiên được mời dự hội nghị cấm thử hạt nhân

CHDCND Triều Tiên đã được mời tham dự hội nghị cấp bộ trưởng ở Vienna (Áo) vào tháng 6 tới nhằm kỷ niệm 20 năm kể từ khi các quốc gia bắt đầu ký kết Hiệp ước Cấm Thử nghiệm Hạt nhân Toàn diện (CTBT).
Triều Tiên được mời dự hội nghị cấm thử hạt nhân ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (giữa) thị sát một cuộc diễn tập tại một căn cứ quân sự nước này. Ảnh: Deutsche Welle/ TTXVN

Ngày 9/4, Thư ký điều hành Ủy ban trù bị của CTBT, ông Lassina Zerbo, thông báo ủy ban này đã gửi thư mời Bình Nhưỡng tham dự các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng dự kiến diễn ra vào ngày 13/6 tới, nhằm tạo ra một diễn đàn thảo luận cho các quốc gia "tại một thời điểm cần thiết hơn bao giờ hết".

Ông nêu rõ một cuộc đàm phán trực tiếp với Triều Tiên là cần thiết, để lắng nghe những quan điểm của Bình Nhưỡng và từ đó tìm ra một giải pháp ngoại giao cho vấn đề. Ông khẳng định đối thoại và ngoại giao đa phương là chìa khóa để giải quyết bất đồng, chứ không phải cô lập.

Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng được mời tham dự một hội nghị cấp cao của Ủy ban trù bị CTBT. Trước đó, ngày 6/1, Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H). Đây là vụ thử hạt nhân thứ tư của Triều Tiên, sau các vụ thử năm 2006, 2009 và 2013.

CTBT được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1996, hiện đã được 183 quốc gia đã ký kết và 164 quốc gia thông qua. Tuy nhiên, 44 quốc gia có các lò phản ứng hạt nhân phục vụ nghiên cứu hoặc sản xuất điện phải ký kết và thông qua CTBT để hiệp ước này có hiệu lực. Hiện có 8 quốc gia chưa thực hiện điều này bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Iran, Israel, Triều Tiên và Pakistan.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.