Triều Tiên đóng cửa Đại sứ quán ở Angola

Ngày 30/10, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Đại sứ Triều Tiên tại Angola, ông Jo Pyong-chol đã đến chào tạm biệt Tổng thống Angola Joao Lourenco hôm 27/10.

Đây là động thái mới nhất của Bình Nhưỡng nhằm đóng cửa một số cơ quan đại diện ngoại giao ở châu Phi.

Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Angola từ năm 1975. Bình Nhưỡng mở cửa trở lại Đại sứ quán tại quốc gia châu Phi này vào năm 2013 sau khi đóng cửa vào năm 1998 mà không rõ lý do. Trong thời gian qua, hai nước duy trì quan hệ chặt chẽ. Cựu Tổng thống Angola Jose Eduardo dos Santos từng 3 lần đến thăm Bình Nhưỡng.

Động thái mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi Đại sứ Triều Tiên tại Uganda, ông Jong Tong-hak, thông báo Triều Tiên sẽ đóng cửa đại sứ quán ở Uganda.

Quyết định đóng cửa các đại sứ quán Triều Tiên ở Angola và Uganda diễn ra giữa lúc chính quyền Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với khó khăn ngày càng tăng trong bối cảnh những thách thức kinh tế kéo dài do các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Tuần trước, báo Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) đưa tin Triều Tiên có kế hoạch đóng cửa Lãnh sự quán của nước này tại Hong Kong (Trung Quốc) chủ yếu do khó khăn về kinh tế.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.