Triều Tiên trục xuất binh sĩ quân đội Hoa Kỳ vì 'xâm nhập bất hợp pháp’

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/9 cho biết nước này quyết định “trục xuất” binh nhì Travis King, người đã vượt biên giới từ Hàn Quốc “xâm nhập bất hợp pháp” vào Triều Tiên hồi tháng 7.
Chú thích ảnh
Binh nhì Travis King đã vượt qua đường phân giới quân sự xâm nhập vào Triều Tiên ngày 18/7/2023. Ảnh: Facebook của Travis King

Đài CNN dẫn thông tin KCNA cho biết thêm các cuộc điều tra về binh nhìn King đã kết thúc và binh sĩ Mỹ thừa nhận là “đã xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên khi có ác cảm trước sự ngược đãi vô nhân đạo và phân biệt chủng tộc trong quân đội Hoa Kỳ và vỡ mộng về xã hội bất bình đẳng của Hoa Kỳ”.

KCNA không cho biết binh nhì King sẽ bị trục xuất ở đâu, khi nào và bằng cách nào.

Hôm 18/7, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC), đơn vị giám sát các hoạt động trong Khu phi quân sự (DMZ) do Mỹ đứng đầu xác nhận binh sĩ Travis King, đang phục vụ trong quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, đã vượt giới tuyến vào Triều Tiên trong khi cùng các du khách tham quan JSA trong DMZ.

Ngày 16/8, KCNA lần đầu tiên công bố thông tin về trường hợp binh sĩ Mỹ Travis King đã từ khu vực an ninh chung (JSA) Panmunjom để xâm nhập trái phép lãnh thổ Triều Tiên hôm 18/7.

Theo KCNA, kết quả điều tra của cơ quan hữu quan Triều Tiên cho thấy, binh sĩ Travis King đã thừa nhận xâm nhập trái phép lãnh thổ của Triều Tiên, đồng thời bày tỏ ý định muốn "tị nạn ở Triều Tiên hoặc một nước thứ ba". 

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.