Triều Tiên dọa thổi bay Mỹ ‘không một dấu vết’ bằng 5 triệu quả bom hạt nhân

Hàng triệu thanh niên Triều Tiên hừng hực khí thế tình nguyện nhập ngũ, hô vang lời đe dọa xóa sổ nước Mỹ bằng 5 triệu quả bom hạt nhân.
Triều Tiên dọa thổi bay Mỹ ‘không một dấu vết’ bằng 5 triệu quả bom hạt nhân ảnh 1

Người dân tham gia cuộc tuần hành lớn tại Bình Nhưỡng trên quảng trường Kim Nhật Thành ngày 9/8. Ảnh: KCNA/Reuters

4,7 triệu thanh niên Triều Tiên đã tình nguyện nhập ngũ hoặc tái nhập ngũ, trong bối cảnh nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un thề sẽ “chế ngự” nước Mỹ với “lửa cháy”.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), hàng triệu người tình nguyện đã tụ tập và hô vang: “Hãy gửi 5 triệu trái bom hạt nhân tới thổi bay đế chế quỷ dữ (ám chỉ nước Mỹ) ra khỏi Trái Đất biến mất không một dấu vết”.

Bên cạnh đó, KCNA cũng đưa tin có ít nhất 1,2 triệu phụ nữ Triều Tiên tình nguyện tham gia chiến đấu. Tuy nhiên bài viết không đề cập con số đó có nằm trong 4,7 triệu thanh niên nhập ngũ hay không.

Hiện tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đang diễn ra ngày một căng thẳng với những màn đấu khẩu dữ dội giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều, khiến giới quan sát lo ngại xung đột quân sự sẽ ngày càng đến gần.

Phản ứng trước một loạt các vụ thử tên lửa và bom hạt nhân gần đây của Bình Nhưỡng, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh không ngần ngại sử dụng biện pháp quân sự để đáp trả, điều động các máy bay chiến đấu và oanh tạc cơ chiến lược tới sát bờ biển Triều Tiên tuần tra phô diễn lực lượng.

Ngay sau đó, Bình Nhưỡng công bố đoạn video tuyên truyền dựng mô hình bắn hạ B-1B và F-35, tuyên bố có quyền tự vệ bắn máy bay Mỹ ngoài vùng không phận vì Tổng thống Trump đã “tuyên chiến”.

Về phần mình, Nga và Trung Quốc đang tìm cách làm giảm căng thẳng, kêu gọi hai bên đối thoại, tìm giải pháp ngoại giao để giải quyết mâu thuẫn. Moskva và Bắc Kinh đề xuất kế hoạch “đóng băng kép”, đồng nghĩa với việc Bình Nhưỡng phải dừng các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân, trong khi Mỹ cũng phải ngưng ngay các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Tuy nhiên Mỹ đã thẳng thừng từ chối đề xuất đó.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Chụp CT vùng ngực hé lộ nguy cơ suy giảm nhận thức sớm

Chụp CT vùng ngực hé lộ nguy cơ suy giảm nhận thức sớm

Một nghiên cứu cho thấy các hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) vùng ngực có thể cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe não bộ, mở ra cơ hội nhận diện sớm nguy cơ suy giảm nhận thức mà không cần thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên biệt.

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ đáp trả hành động gây hấn của quân đội Mỹ bằng các cuộc tấn công mạnh mẽ do Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

IRGC phát cảnh báo mới với Mỹ về kịch bản đưa quân trên bộ vào Iran

Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Tehran sẽ tấn công các căn cứ và tàu chiến Mỹ nếu Washington mở chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran, trong bối cảnh Mỹ đang điều thêm tàu sân bay, lực lượng đổ bộ và hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.

Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Trung Quốc đã khuyến nghị các phương tiện sử dụng năng lượng mới chỉ sạc đến 80% nhằm giảm thời gian chiếm dụng trụ sạc, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả phục vụ. Bộ Giao thông - Vận tải cho biết, nhiều trạm dịch vụ trên các tuyến đường cao tốc ở Trung Quốc có nhu cầu sạc đặc biệt cao. Một số trạm đã xuất hiện tình trạng xếp hàng dài, ùn tắc, có trường hợp phải chờ tới 5 giờ đồng hồ.