Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng một 'cuộc chiến sinh tử' với Mỹ

Triều Tiên vừa tuyên bố nước này đã sẵn sàng cho một "cuộc chiến sinh tử" với Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố "hoàn toàn sẵn sàng" cho một vụ tấn công "hủy diệt".
Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng một 'cuộc chiến sinh tử' với Mỹ ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi vụ thử động cơ tên lửa ở bãi phóng vệ tinh Sohae ngày 20/9/2016. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tổng Liên đoàn Lao động Triều Tiên đã ra một tuyên bố ủng hộ nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong đó nêu rõ: "Người lao động Triều Tiên hoàn toàn nhiệt tình cung cấp thêm nhiều vũ khí chiến lược và khí tài chiến tranh tối tân, nhằm chuẩn bị cho một cuộc đọ sức cuối cùng với Mỹ.

Tuyên bố kêu gọi người dân Triều Tiên "thanh toán sòng phẳng với đế quốc Mỹ", đồng thời nhấn mạnh "chúng tôi, giai cấp công nhân, sẽ tham gia vào cuộc chiến sinh tử với Mỹ, nhằm hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi của Nhà lãnh đạo Tối cao".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cảnh báo mọi hành động tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Triều Tiên sẽ "mang tính hủy diệt". Chủ tịch Ủy ban tình báo Quốc hội Hàn Quốc Lee Cheol-woo cho biết Triều Tiên đã triển khai các máy bay chiến đấu và tăng cường phòng thủ dọc khu vực bờ biển phía Đông nước này.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.