Triều Tiên đe dọa thực hiện ‘hành động tấn công’, lên án cuộc đàm phán an ninh Mỹ - Hàn

Cho rằng lãnh đạo quân sự Mỹ và Hàn Quốc có biểu hiện thù địch công khai đối đầu với Triều Tiên tới cùng, Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol đe doạ Bình Nhưỡng “sẽ thực hiện những hành động tấn công quyết liệt hơn đối với mối đe dọa của kẻ thù”.

Hãng tin Reuters ngày 8/11 dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol được hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải cho biết Bình Nhưỡng đã lên án cuộc đàm phán an ninh thường niên diễn ra trong tuần này giữa Hàn Quốc và Mỹ là hành động cố ý thể hiện bản chất thù địch, đồng thời nhấn mạnh sẽ thực hiện các hành động tấn công quyết liệt hơn chống lại các mối đe dọa từ kẻ thù.

Trong tuyên bố đưa ra (xem dưới đây. Nguồn: Reuters), Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol cho biết giữa lúc cuộc diễn tập không quân chung Mỹ–Hàn mang tên Lá cờ Tự do (Freedom Flag) đang diễn ra thì cụm tác chiến tàu sân bay hạt nhân cỡ lớn George Washington thuộc Hạm đội 7 của Mỹ xuất hiện.

Theo Bộ trưởng No, việc này “báo hiệu một bước leo thang nghiêm trọng, càng làm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng hơn nữa”.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên cho biết thêm: “Trước đó, các lãnh đạo quân sự của Mỹ và Hàn Quốc đã tới khu vực gần biên giới phía Nam của CHDCND Triều Tiên để kích động cơn cuồng loạn chiến tranh và tiến hành một cuộc họp tham vấn an ninh thường niên”.

Theo Bộ trưởng No, tại đây, các lãnh đạo quân sự của Mỹ và Hàn Quốc đã bàn bạc việc “tăng cường khả năng răn đe đối với CHDCND Triều Tiên và thúc đẩy nhanh quá trình tích hợp lực lượng hạt nhân với lực lượng thông thường. Điều này là một sự bộc lộ rõ rệt và biểu hiện công khai có chủ ý về bản chất thù địch của họ trong việc đối đầu với CHDCND Triều Tiên tới cùng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ thực hiện những hành động tấn công quyết liệt hơn đối với mối đe dọa của kẻ thù, theo nguyên tắc bảo đảm an ninh và bảo vệ hòa bình bằng sức mạnh hùng hậu”.

Phía Mỹ và Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận về tuyên bố nêu trên của Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.