Triều Tiên đặt điều kiện đối thoại

Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên ngày 18/4 đã đưa ra các điều kiện để nối lại đối thoại với Mỹ và Hàn Quốc nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên ngày 18/4 đã đưa ra các điều kiện để nối lại đối thoại với Mỹ và Hàn Quốc nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đặt điều kiện đối thoại ảnh 1

Binh sĩ Hàn Quốc diễn tập quân sự tại miền nam thủ đô Xơun ngày 17/4/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Bình Nhưỡng yêu cầu hủy bỏ các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc và đảm bảo dừng toàn bộ các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ trong tương lai.


Tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên cũng nêu rõ, Mỹ và Hàn Quốc cần ngừng các hành động khiêu khích, xin lỗi về hành động gây hấn và đảm bảo không thực hiện “trò chơi chiến tranh hạt nhân” để đe dọa Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc phải rút các vũ khí hạt nhân đã triển khai tại Hàn Quốc và xung quanh bán đảo Triều Tiên, đồng thời đảm bảo không tái triển khai trong tương lai.


Các điều kiện nêu trên của Triều Tiên ngay lập tức bị Hàn Quốc bác bỏ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai - Young cho rằng những điều kiện mà Bình Nhưỡng đặt ra để tiến hành đối thoại là “hết sức khó hiểu và vô lý”, đồng thời kêu gọi Triều Tiên có sự lựa chọn “đúng đắn và biết điều”.


Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục bày tỏ hy vọng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ được giải quyết thông qua đối thoại.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.