Triều Tiên có thể đã khởi động lại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon

Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Hàn Quốc khẳng định CHDCND Triều Tiên đã khởi động lại một lò phản ứng plutoni cũ, có thể giúp nước này thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân.
Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Hàn Quốc khẳng định CHDCND Triều Tiên đã khởi động lại một lò phản ứng plutoni cũ, có thể giúp nước này thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân.

 Triều Tiên có thể đã khởi động lại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon ảnh 1

Toàn cảnh tổ hợp hạt nhân Yongbyon ngày 27/6/2008. Ảnh: Kyodo-TTXVN

Trong một báo cáo trình Ủy ban Tình báo Quốc hội ngày 8/10, NIS cho rằng lò phản ứng công suất 5 MW tại khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên đã được nối lại hoạt động từ tháng 8, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trước đó, Viện nghiên cứu Mỹ - Hàn thuộc trường Đại học Johns Hopkins của Mỹ cũng cho biết Triều Tiên đã tái khởi động lò phản ứng Yongbyon.Hiện phía Triều Tiên chưa có phản ứng trước các thông tin này.Trong phản ứng về việc Triều Tiên khởi động lại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, Nga cảnh báo Bình Nhưỡng có thể sẽ phải đối mặt với một thảm họa hạt nhân lớn. Hãng thông tấn quốc gia Nga Interfax dẫn một nguồn tin ngoại giao Nga nói rằng cộng đồng quốc tế thực sự lo ngại về việc lò phản ứng Yongbyon sẽ hoạt động trở lại vì lò này được xây dựng từ năm 1986 theo thiết kế cũ từ những năm 50 của thế kỷ trước.Lò phản ứng Yongbyon cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 90 km về phía Bắc, trước đây là nơi sản xuất plutoni cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cho tới khi bị đóng cửa theo một thỏa thuận đạt được tại các cuộc đàm phán sáu bên. Để thể hiện thiện chí thực thi thỏa thuận này, năm 2008, Triều Tiên đã cho phá hủy tháp làm lạnh của lò phản ứng. Nhưng đến tháng 4/2013, Triều Tiên tuyên bố sẽ khởi động lại hoạt động tại Yongbyon trong bối cảnh tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Một hình ảnh chụp từ vệ tinh thương mại ngày 19/9 cũng cho thấy có hơi nước thoát ra từ một đường ống mới được xây dựng ở lò phản ứng này.Trước đó, hai chuyên gia Mỹ khẳng định Triều Tiên có thể đã nắm được kỹ thuật tự sản xuất các chi tiết quan trọng của máy ly tâm trong khi một nhóm cố vấn Mỹ cũng công bố báo cáo cho biết Triều Tiên đã mở rộng quy mô cơ sở làm giàu urani tại Yongbyon lên gấp đôi so với năm 2012.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.