Triều Tiên có hàng nghìn tấn 'vũ khí hóa học', Hàn Quốc kêu gọi LHQ ngăn chặn

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đã cảnh báo rằng Triều Tiên sở hữu “hàng nghìn tấn vũ khí hoá học” trên khắp đất nước và kêu gọi Liên hợp quốc ngăn chặn Bình Nhưỡng.
Triều Tiên có hàng nghìn tấn 'vũ khí hóa học', Hàn Quốc kêu gọi LHQ ngăn chặn ảnh 1

Triều Tiên được cho là không chỉ có vài gam mà là hàng nghìn tấn vũ khí hoá học.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đã kêu gọi xem xét các biện pháp đặc biệt "có thể mang hình thức đình chỉ các quyền và đặc quyền của một thành viên LHQ của Triều Tiên".

“Vũ khí hủy diệt hàng loạt và khả năng tên lửa phát triển nhanh chóng của Triều Tiên bao gồm cả vũ khí hóa học đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế", ông nói.

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Yun Byung-se nói: “Triều Tiên được cho là không chỉ có vài gam mà là hàng nghìn tấn vũ khí hoá học trong đó có chất VX trên khắp đất nước… vụ ám sát (người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) gần đây là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về khả năng vũ khí hoá học của Triều Tiên và ý định thực sự sử dụng chúng của Triều Tiên”.

Ông Yun Byung-se cũng cảnh báo rằng trong kho dự trữ của Triều Tiên có VX, chất độc thần kinh được cho là dùng để sát hại người đàn ông Triều Tiên tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hồi đầu tháng này.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Hàn Quốc được đưa ra Hội nghị giải trừ quân bị của LHQ tại Geneva sau khi Seoul ký một thoả thuận hoán đổi đất với tập đoàn bán lẻ Lotte, qua đó giúp Seoul triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) gây tranh cãi của Mỹ. Cả Seoul và Washington nói rằng hệ thống này là một biện pháp phòng thủ chống lại Bình Nhưỡng.

Trần Minh (RT)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.