Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc họp bàn cách đối phó Triều Tiên

Ngày 27/2, giới chức cấp cao của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhóm họp tại Washington để thảo luận về cách ngăn chặn hoạt động cung cấp tài chính cho các chương trình vũ khí của CHDCND Triều Tiên.

Trong một tuyên bố chung đưa ra sau buổi họp, ba nước này cho biết "các quan chức đã cân nhắc tới một số biện pháp tiềm năng của từng nước nhằm tăng cường việc ngăn chặn nguồn tài chính dành cho các chương trình vũ khí của Triều Tiên, đặc biệt là các hoạt động bất hợp pháp".

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc họp bàn cách đối phó Triều Tiên ảnh 1

Người dân theo dõi vụ phóng thử tên lửa Pukguksong-2 qua phương tiện truyền thông công cộng ở Bình Nhưỡng ngày 13/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc thảo luận cũng nhất trí rằng các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên "trực tiếp đe dọa tới an ninh" của ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trước đó, các đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã có cuộc họp tương tự tại thủ đô Seoul vào cuối năm ngoái. Tại cuộc họp này, ba bên đã nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt mới nhất của LHQ đối với Triều Tiên, cũng như các biện pháp trừng phạt đơn phương của ba nước.

Đàm phán sáu bên (gồm Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và Triều Tiên) về chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã bị đình trệ từ cuối năm 2008. Hiện, Trung Quốc bày tỏ hy vọng về việc nối lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân triều tiên.

Ngày 21/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra tuyên bố ủng hộ các bên liên quan tiến hành đối thoại và tiếp xúc nhằm tìm ra một giải pháp cho vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh Bắc Kinh luôn ủng hộ các biên liên quan đẩy mạnh thông tin liên lạc nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tìm ra một giải pháp thông qua đối thoại và tham vấn.

HĐBA LHQ lên án Triều Tiên phớt lờ trừng phạt

Trong một diễn biến khác ngày 27/2, với sự ủng hộ của Trung Quốc, Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) đã nhất trí lên án Triều Tiên vì những hành động "thiếu trách nhiệm và khiêu khích", phớt lờ các lệnh trừng phạt.

Theo Chủ tịch HĐBA LHQ, Đại sứ Ukraine Volodymyr Yelchenko, sự nhất trí của các thành viên HĐBA đạt được trong một phiên họp kín với nội dung "tầm quan trọng của việc đồng thuận" với các biện pháp trừng phạt.

Các thành viên của HĐBA đạt được đồng thuận này, trong đó có cả sự nhất trí của Trung Quốc, sau một báo cáo của một hội đồng chuyên gia của LHQ trong đó chỉ ra rằng Triều Tiên đã coi thường các lệnh trừng phạt bằng các biện pháp ngày càng tinh vi để tránh được các biện pháp ngăn cấm về thương mại và ngân hàng.

Cho đến nay, HĐBA LHQ đã ban hành sáu lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, trong đó hai lệnh trừng phạt ban hành năm 2016 nhằm tăng cường đáng kể các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, báo cáo trên chỉ ra rằng việc các nước thành viên thực thi các lệnh trừng phạt vẫn còn không hiệu quả và thiếu nhất quán.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.