Triều Tiên chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Nhật tại Quốc hội Mỹ

Triều Tiên đã phê phán Thủ tướng Nhật Bản không đưa ra lời xin lỗi về việc Nhật Bản cưỡng ép phụ nữ làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật trong Thế chiến II.
Ngày 30/4, Triều Tiên đã phê phán Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không đưa ra lời xin lỗi về việc Nhật Bản đã cưỡng ép phụ nữ châu Á, đặc biệt là phụ nữ Triều Tiên, làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Hoàng trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.
Triều Tiên chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Nhật tại Quốc hội Mỹ ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc ông Abe che giấu các tội ác thời chiến trước đây của Nhật Bản, đồng thời kêu gọi ông chấm dứt xúc phạm nạn nhân của các tội ác này. Quan chức này được dẫn lời khẳng định rằng những tội ác của quân đội Nhật Bản trong thời gian chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên và Chiến tranh Thế giới thứ Hai là những thực tế lịch sử rõ ràng không thể che giấu được, đồng thời kêu gọi Tokyo từ bỏ cách nghĩ "lỗi thời", đưa ra lời xin lỗi và bồi thường cho nạn nhân.Triều Tiên đưa ra phản ứng trên sau khi Thủ tướng Abe trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 29/4, chỉ bày tỏ "hối tiếc sâu sắc" về các hành động của Nhật Bản đối với các nước láng giềng châu Á trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai mà không đưa ra lời xin lỗi đầy đủ đối với vấn đề nô lệ tình dục phục vụ cho binh sỹ Nhật Bản thời kỳ này. Theo các nhà sử học, số nạn nhân làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Hoàng là hơn 200.000 người và đến nay chỉ dưới 100 người còn sống.
TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.