Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni

Thủ tướng Nhật Bản đã gửi đồ lễ tới Đền Yasukuni, địa danh là nguồn gốc của những căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và một số nước láng giềng châu Á khác.
Ngày 21/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi đồ lễ tới Đền Yasukuni, địa danh là nguồn gốc của những căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và một số nước láng giềng châu Á khác.Hãng tin Kyodo cho biết Thủ tướng Abe đã gửi cây lễ “masakaki” đến đền Yasukuni ở Tokyo trong ngày đầu tiên của lễ hội mùa Xuân kéo dài tới ngày 23/4 và việc này ám chỉ ông Abe sẽ không tới viếng tại ngôi đền thờ các nạn nhân chiến tranh này.
Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni ảnh 1

Người dân tới viếng đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo nhân dịp năm mới 2015. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Thủ tướng Abe sẽ rời Nhật Bản trong ngày 21/4 để tham dự Hội nghị cấp cao Á-Phi diễn ra tại Indonesia từ ngày 22-24/4 tới.
Đền Yasukuni là nơi thờ những người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, trong đó có một số tội phạm chiến tranh hạng A. Lần gần nhất ông Abe viếng đền là vào tháng 12/2013, một năm sau khi lên nắm quyền. Chuyến thăm này lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong những tháng gần đây, mối quan hệ Nhật Bản – Trung Quốc đã có nhiều dấu hiệu tan băng sau những bất đồng liên quan lịch sử thời chiến và tranh chấp lãnh thổ. Trong một cuộc gặp hồi tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí thiết lập hàng loạt chương trình trao đổi song phương.

Trong khi đó, quan hệ Tokyo-Seoul vẫn căng thẳng liên quan đến vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép “mua vui” cho binh sĩ Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Hai bên vẫn chưa thể tổ chức bất kỳ hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.