Triều Tiên chê Hàn Quốc 'ngạo mạn, giả dối'

Triều Tiên đã đổ lỗi cho sự ngạo mạn và giả dối của Hàn Quốc làm đổ vỡ cuộc đối thoại như dự kiến giữa hai bên, đồng thời cảnh báo rằng khả năng tổ chức đối thoại liên Triều trong tương lai đã bị hủy hoại nghiêm trọng.
Ngày 13/6, Triều Tiên đã đổ lỗi cho sự ngạo mạn và giả dối của Hàn Quốc làm đổ vỡ cuộc đối thoại như dự kiến giữa hai bên, đồng thời cảnh báo rằng khả năng tổ chức đối thoại liên Triều trong tương lai đã bị hủy hoại nghiêm trọng.
Triều Tiên chê Hàn Quốc 'ngạo mạn, giả dối' ảnh 1

Nhân viên tháo dỡ phông mang dòng chữ "Cuộc họp cấp cao giữa chính phủ Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên" trong phòng họp tại khách sạn ở Seoul, sau khi cuộc họp này bị hủy. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một phát ngôn viên của Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên nhấn mạnh: "Phía Hàn Quốc không có ý định tổ chức đối thoại ngay từ đầu và chỉ tìm cách gây trở ngại cho cuộc đàm phán, trì hoãn và sau đó phá vỡ sự kiện này".

Theo phát ngôn viên trên, "cách hành xử khiêu khích mất lịch sự và trái đạo đức này đã khiến chúng tôi một lần nữa phân vân rằng liệu có khả năng thảo luận một cách thỏa đáng các vấn đề hoặc cải thiện các mối quan hệ cho dù vẫn để ngỏ các cuộc đàm phán chính thức trong tương lai hay không".


T.T (Theo AFP)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.