Triều Tiên cảnh báo về kế hoạch mua máy bay chiến đấu của Hàn Quốc

Tờ Rodong Sinmun - Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - ngày 20/1 đã chỉ trích kế hoạch triển khai máy bay chiến đấu tàng hình của Seoul, cảnh báo rằng một hành động khiêu khích như vậy có thể "dội gáo nước lạnh" vào bầu không khí hòa bình đang lan tỏa trên Bán đảo Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Máy bay F-35A Lightening II. Ảnh: AFP/TTXVN

Bài xã luận của tờ Rodong Sinmun đề cập đến những thỏa thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên hồi năm ngoái và cho rằng động thái của giới chức quân sự Hàn Quốc nhằm tăng cường năng lực quân sự đi ngược lại Tuyên bố Panmunjom và Tuyên bố Bình Nhưỡng tháng 9. Bài báo này nói thêm rằng trong quá khứ, những cơ hội tốt để đàm phán và cải thiện quan hệ liên Triều đã biến mất mà không tạo ra đột phá cũng chính vì "những hành vi khiêu khích quân sự như vậy". 

Những tuyên bố trên đề cập tới kế hoạch mua máy bay chiến đấu tàng hình của Hàn Quốc từ tháng 3 tới. Hồi năm 2014, Hàn Quốc đã đồng ý mua 40 máy bay F-35A của Mỹ với giá khoảng 7.400 nghìn tỷ won (6,6 tỷ USD). Được biết, 2 máy bay F-35A sẽ đến Hàn Quốc vào cuối tháng 3 tới và khoảng 10 máy bay sẽ được triển khai trước cuối năm nay.

Rodong Sinmun cũng kêu gọi Seoul ngừng tiến hành các cuộc tập trận chung với các lực lượng bên ngoài và tuyên bố không có khí tài chiến lược nước ngoài nào được phép đưa đến Bán đảo Triều Tiên, tái khẳng định yêu cầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong bài phát biểu Năm mới. 

Uriminzokkiri, một trang web tuyên truyền của Triều Tiên, cũng chỉ trích kế hoạch triển khai máy bay tàng hình của Hàn Quốc là một hành động "không thể chấp nhận được".

Trước đó cùng ngày, các hãng truyền thông Triều Tiên đã hối thúc Hàn Quốc không nên bận tâm tới dư luận bên ngoài và có hành động để tái khởi động 2 dự án hợp tác kinh tế xuyên biên giới vốn đang bị đình trệ theo lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Truyền thông từ Bình Nhưỡng cho rằng Seoul quá bận tâm đến ý kiến của các nước khác, ám chỉ lập trường của Hàn Quốc về việc tham vấn cộng đồng quốc tế (trong đó có Mỹ), nhằm tháo gỡ các biện pháp trừng phạt được cho là cần thiết để tái khởi động các dự án này.

Minh Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.